Độc đáo món “quần vợt” tự chế của trẻ em vùng cao xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Không có điều kiện như các bạn đồng trang lứa ở đồng bằng, trẻ em vùng cao đã chế cho riêng mình những trò chơi mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo để vui chơi trong những ngày hè. ​
Ảnh: Đình Tuân
Bản Na Bè, xã Xá Lương (Tương Dương) là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Khơ mú, đời sống của người dân nơi đây đang gặp muôn vàn khó khăn. Vì thế, với trẻ em ở đây việc được bố mẹ mua cho các loại đồ như các bạn đồng trang lứa ở đồng bằng hay thành thị là niềm mơ ước quá xa vời. Chính vì vậy, mọi loại đồ chơi đều do chính các em tự chế. Trong ảnh là cậu bé người Khơ mú tự chế chiếc vợt từ miếng gỗ tạp để cùng bạn bè thi đấu quần vợt. Ảnh: Đình Tuân
Ảnh: Đình Tuân
Cầu được làm từ ống tre nhỏ phơi khô và lông gà. Ảnh: Đình Tuân
Ảnh: Đình Tuân
Để chơi được trò này, các em thường chọn khoảng đất trống trong bản. Ảnh: Đình Tuân
 
 
Ảnh: Đình Tuân
Trò "quần vợt" này đơn giản ở chỗ không hạn chế người chơi, có thể thi đấu tập thể, cũng có thể chọn cặp thách đấu. Ảnh: Đình Tuân
Ảnh: Đình TuânĐơn giản vậy thôi, nhưng với các em nhỏ ở bản Na Bè này thì đây lại là trò chơi hấp dẫn nhất mỗi khi hè đến. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới