Độc đáo ngày phái nam 'chiều' phái nữ trên thế giới

(Baonghean.vn) - Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 không chỉ là ngày tôn vinh một nửa thế giới mà còn là ngày kỷ niệm vì quyền bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ. Mỗi quốc gia lại có những phong tục riêng để chào mừng ngày lễ này. 

1. Italia

Nổi bật nhất trong số những quốc gia phương Tây tổ chức ngày 8/3 là Italia. Trong ngày này, nam giới sẽ mua hoa mimosa vàng để tặng những người phụ nữ yêu thương. Lý do họ chọn hoa này là bởi… giá rẻ so với giá hoa lily hay violet. Ý tưởng này được một chính trị gia mang tên Terasa Mattei khởi xướng và được nam giới Ý nhiệt thành ủng hộ.
Nổi bật nhất trong số những quốc gia phương Tây tổ chức ngày 8/3 là Italia. Trong ngày này, nam giới sẽ mua hoa mimosa vàng để tặng những người phụ nữ yêu thương. Lý do họ chọn hoa này là bởi… giá rẻ so với giá hoa lily hay violet. Ý tưởng này được một chính trị gia mang tên Terasa Mattei khởi xướng và được nam giới Ý nhiệt thành ủng hộ.

2.  Romania

Tại Romania, ngày 8 tháng 3 không chỉ là một ngày lễ chính thức mà nó cũng là ngày của các bà mẹ. Bên cạnh những lễ kỷ niệm thông thường như phụ nữ đi chơi với bạn bè và người thân, các cô cậu bé còn tặng quà cho mẹ và bà của chúng những món quà như hoa, sô cô la và thiệp chúc mừng.
Tại Romania, ngày 8 tháng 3 không chỉ là một ngày lễ chính thức mà nó cũng là ngày của các bà mẹ. Bên cạnh những lễ kỷ niệm thông thường như phụ nữ đi chơi với bạn bè và người thân, các cô,cậu bé còn tặng quà cho mẹ và bà của chúng những món quà như hoa, sô cô la và thiệp chúc mừng.

3.  Nga

Tại Nga, lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1913 tại St Petersburg với ý nghĩa chính trị để kết nối với cuộc đấu trành của phụ nữ dành quyền bình đẳng và giải phóng. Kể từ năm 1966, nó trở thành ngày “không làm việc” và ngày không có chương trình nghị sự, Ngày lễ này tại Nga cũng được gọi là “ngày của hoa và mùa xuân” và là ngày phụ nữ được dâng tặng những bông hoa hồng, hoa tuplip tươi thắm.
Tại Nga, lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1913 tại St.Petersburg với ý nghĩa chính trị để kết nối với cuộc đấu trành của phụ nữ dành quyền bình đẳng và giải phóng. Kể từ năm 1966, nó trở thành ngày “không làm việc” và ngày không có chương trình nghị sự, Ngày lễ này tại Nga cũng được gọi là “ngày của hoa và mùa xuân” và là ngày phụ nữ được dâng tặng những bông hoa hồng, hoa tuplip tươi thắm.

4. Bồ Đào Nha

Nữ giới ở Bồ Đào Nha có cách khác để tôn vinh chính bản thân mình: họ tự tổ chức một bữa ăn tối thịnh soạn, “toàn nữ giới” để tận hưởng ngày duy nhất trong năm nữ giới được tôn vinh.
Nữ giới ở Bồ Đào Nha có cách khác để tôn vinh chính bản thân mình: họ tự tổ chức một bữa ăn tối thịnh soạn, “toàn nữ giới” để tận hưởng ngày duy nhất trong năm nữ giới được tôn vinh.

5. Iran

Ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức lần đầu tiên tại đất nước Iran vào năm 1922, rồi tạm dừng một thời gian và cho đến năm 1928 mới tiếp tục được tổ chức lại. Do nhiều hạn chế và những biến động về chính trị nên ngày quốc tế phụ nữ chỉ được tổ chức một cách bí mật cho đến tận những năm 90.
Ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức lần đầu tiên tại đất nước Iran vào năm 1922, rồi tạm dừng một thời gian và cho đến năm 1928 mới tiếp tục được tổ chức lại. Do nhiều hạn chế và những biến động về chính trị nên ngày quốc tế phụ nữ chỉ được tổ chức một cách bí mật cho đến tận những năm 90.

6. Ba Lan

Phụ nữ Ba Lan lại tổ chức biểu tình vì nữ quyền tại các thành phố lớn. Trải qua thời gian thì tục lệ không nhận hoa đã phai nhạt.
Tại Ba Lan, đến ngày quốc tế phụ nữ thì chị em lại tổ chức biểu tình vì nữ quyền tại các thành phố lớn. Trải qua thời gian thì tục lệ không nhận hoa đã phai nhạt.

7.  Ấn Độ

 nhiều lễ hội được tổ chức trong ngày này. Một số tổ chức của phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), sinh viên và các nhà hoạt động xã hội tích cực tham gia vào các hội thảo khác nhau, các cuộc biểu tình quần chúng; những bộ phim và các chương trình phim tài liệu được công chiếu và một số vấn đề nhạy cảm giới được tổ chức để khơi dậy nhận thức chung. Trong ảnh: Phụ nữ trong trang phục truyền thống Ấn Độ cùng với các thiếu nữ tham gia cuộc chạy 5 kilomet, được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Bangalore, Ấn Độ, 8/3/15
Tại Ấn Độ, nhiều lễ hội được tổ chức trong ngày này. Một số tổ chức của phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), sinh viên và các nhà hoạt động xã hội tích cực tham gia vào các hội thảo khác nhau, các cuộc biểu tình quần chúng; những bộ phim và các chương trình phim tài liệu được công chiếu và một số vấn đề nhạy cảm giới được tổ chức để khơi dậy nhận thức chung. Trong ảnh: Phụ nữ trong trang phục truyền thống Ấn Độ cùng với các thiếu nữ tham gia cuộc chạy 5 kilomet, được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Bangalore, Ấn Độ, 8/3/15

8. Trung Quốc

Trung Quốc lại coi 8/3 như một ngày quốc lễ và phụ nữ được nghỉ nửa ngày mà không phải đi làm. Một số nơi tại Trung Quốc thì tổ chức cuộc thi leo núi để chào mừng sự kiện này. Tại mỗi gia đình thì mọi việc nhà mà phụ nữ thường làm hàng ngày sẽ được ông bố và trẻ em đảm nhận. Họ cũng chuẩn bị những món quà tặng bà, tặng mẹ cùng các thành viên nữ trong gia đình để kỷ niệm ngày 8/3
Trung Quốc lại coi 8/3 như một ngày quốc lễ và phụ nữ được nghỉ nửa ngày mà không phải đi làm. Một số nơi tại Trung Quốc thì tổ chức cuộc thi leo núi để chào mừng sự kiện này. Tại mỗi gia đình thì mọi việc nhà mà phụ nữ thường làm hàng ngày sẽ được ông bố và trẻ em đảm nhận. Họ cũng chuẩn bị những món quà tặng bà, tặng mẹ cùng các thành viên nữ trong gia đình để kỷ niệm ngày 8/3. Trong ảnh: Một buổi trình diễn áo sườn xám của các chị em phụ nữ ở Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nhân kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8/3.

9. Việt Nam

Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày phái nam
Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày phái nam "chiều" phái nữ. Các cơ quan, đoàn thể đều tổ chức những hoạt động hướng về phụ nữ để tôn vinh họ. Các bạn trẻ cũng lấy ngày này để thể hiện tình cảm của mình đến những người phụ nữ họ yêu thương. Hoa hồng được nhiều người lựa chọn để tặng phụ nữ trong ngày này.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới