Độc đáo những mặt hàng Tết chỉ có ở chợ vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Có những mặt hàng nông cụ rất độc đáo, lạ mắt chỉ chợ vùng cao mới có, được phóng viên ghi lại hình ảnh tại phiên chợ Mường Xén của huyện rẻo cao Kỳ Sơn, Nghệ An trong dịp cuối năm cận Tết.
Chợ Mường Xén là phiên chợ lớn nhất trên địa bàn huyện biên giới rẻo cao Kỳ Sơn; trong đó có khu vực bán hàng nông cụ, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc. Trong số đó có những mặt hàng độc đáo, lạ mắt, mà chợ vùng cao mới có. Ảnh: Quang An
Chợ Mường Xén là phiên chợ lớn nhất trên địa bàn huyện biên giới rẻo cao Kỳ Sơn; trong đó có khu vực bán hàng nông cụ, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc. Trong số đó có những mặt hàng độc đáo, lạ mắt, mà chợ vùng cao mới có. Ảnh: Quang An
Đây là chiếc chuông trâu, bò được làm bằng sắt. Chuông có nhiều loại kích cỡ khác nhau, giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc. Tập quán của đồng bào vùng cao, chăn nuôi trâu, bò vẫn còn thả rông, do vậy mỗi con trâu, bò được đeo chiếc chuông vào cổ, người dân dễ dàng biết được vị trí trâu, bò đang ở đâu, bởi tiếng gõ của chuông. Ảnh: Xuân Hoàng
Đây là chiếc chuông trâu, bò được làm bằng sắt. Chuông có nhiều loại kích cỡ khác nhau, giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc. Tập quán của đồng bào vùng cao, chăn nuôi trâu, bò vẫn còn thả rông, do vậy mỗi con trâu, bò được đeo chiếc chuông vào cổ, người dân dễ dàng biết được vị trí trâu, bò đang ở đâu, bởi tiếng gõ của chuông. Ảnh: Xuân Hoàng
Đây là chiếc vạch cỏ, đồng bào các dân tộc dùng để làm cỏ lúa rẫy. Giá bán 30.000 đồng/chiếc. Ảnh: Xuân Hoàng
Đây là chiếc vạch cỏ, đồng bào các dân tộc dùng để làm cỏ lúa rẫy. Giá bán 30.000 đồng/chiếc. Ảnh: Xuân Hoàng
Vỏ đạn các loại được bán khá nhiều trong chợ Mường Xén, bà con mua về để làm khâu dao, hoặc chế ra các dụng cụ sản xuất khác. Ảnh: Quang An
Vỏ đạn các loại được bán khá nhiều trong chợ Mường Xén, bà con mua về để làm khâu dao, hoặc chế ra các dụng cụ sản xuất khác. Ảnh: Quang An
Lắc cồng chiêng, được dùng trong lễ cúng của đồng bào Mông. Ảnh: Xuân Hoàng
Lắc cồng chiêng, được dùng trong lễ cúng của đồng bào Mông. Ảnh: Xuân Hoàng
Dao mẹo được làm khá bắt mắt, cán được làm bằng thép, đồng, hoặc sừng trâu. Ảnh: Quang An
Dao mẹo được làm khá bắt mắt, cán được làm bằng thép, đồng, hoặc sừng trâu. Ảnh: Quang An
Những gian hàng chuyên bán nông cụ sản xuất và sinh hoạt gia đình tại chợ Mường Xén khá phong phú các mặt hàng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu được biết, có những mặt hàng do đồng bào sản xuất mang ra bán, nhưng phần nhiều là do sản xuất từ miền xuôi đưa lên bán phục vụ bà con. Ảnh: Xuân Hoàng
Những gian hàng chuyên bán nông cụ sản xuất và sinh hoạt gia đình tại chợ Mường Xén khá phong phú các mặt hàng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu được biết, có những mặt hàng do đồng bào sản xuất mang ra bán, nhưng phần nhiều là do sản xuất từ miền xuôi đưa lên bán phục vụ bà con. Ảnh: Xuân Hoàng  
Phong tục của đồng bào vùng cao, dịp cuối năm đến chợ, ngoài mua sắm quần áo, thực phẩm... tết, còn dành tiền để mua các loại nông cụ sản xuất để bước sang năm mới làm ăn được thuận lợi. Ảnh: Quang An
Phong tục của đồng bào vùng cao, dịp cuối năm đến chợ, ngoài mua sắm quần áo, thực phẩm... tết, còn dành tiền để mua các loại nông cụ sản xuất để bước sang năm mới làm ăn được thuận lợi. Ảnh: Quang An

Tin mới