Độc đáo: Nông dân Nghệ An bọc mướp đắng trong chai nhựa

(Baonghean.vn) - Với sáng kiến dùng chai nhựa bọc quả mướp đắng ngay từ khi vừa ra hoa kết nụ, chị Cao Thị Điệp, ở khối 2B, thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) thu được quả sạch, bán được giá cao.

Xem cách bọc quả mướp đắng trong chai nhựa của chị Cao Thị Điệp.

Ảnh: Bé Vinh
Những quả mướp đắng được chị Điệp tìm cách đưa vào bên trong các chai nhựa ngay từ khi vừa ra hoa kết nụ. Ảnh: Bé Vinh
 
Ảnh: Bé Vinh
Cách làm này đã ngăn được các loại côn trùng gây hại hiệu quả giúp trái phát triển nhanh, mẫu mã đẹp. Ảnh: Bé Vinh
 
Ảnh: Bé Vinh

Chị Cao Thị Điệp cho biết: Mướp đắng thời kỳ ra hoa, kết trái rất dễ bị côn trùng chích, vì vậy bọc quả trong chai nhựa là cách bảo vệ tối ưu, vừa không phải dùng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật. Cũng theo chị Điệp, chính nhờ phương pháp này mà không chỉ mướp đắng, các loại rau quả khác được chị trồng, bảo vệ theo phương pháp an toàn cho người sử dụng bán được giá hơn so với cách trồng thông thường. Ảnh: Bé Vinh

Tin mới