Độc đáo: Thiết bị nghe để phát hiện máy bay địch thời chưa có radar

Thời chưa có radar, người ta đã phát triển các thiết bị nghe trực tiếp âm thanh phát đi từ xa để phát hiện máy bay đối phương.

Hệ thống nghe “hai sừng”, được bố trí tại Bolling, Field, Mỹ, năm 1921.
Hệ thống nghe “hai sừng”, được bố trí tại Bolling, Field, Mỹ, năm 1921.
Công nghệ định vị bằng âm thanh của người Đức vào năm 1917. Khi định vị được âm thanh, cặp kính sẽ giúp nhìn rõ máy bay.
Công nghệ định vị bằng âm thanh của người Đức vào năm 1917. Khi định vị được âm thanh, cặp kính sẽ giúp nhìn rõ máy bay.
Parabole cá nhân của người Hà Lan vào thập niên 1930, được làm từ nhôm cho nhẹ.
Parabole cá nhân của người Hà Lan vào thập niên 1930, được làm từ nhôm cho nhẹ.
Ở phiên bản này (cũng của người Hà Lan), có thêm lớp đệm cao su ở chỗ tai trắc thủ.
Ở phiên bản này (cũng của người Hà Lan), có thêm lớp đệm cao su ở chỗ tai trắc thủ.
Thiết bị định vị của người Séc. Bộ phận hứng âm thanh sẽ dồn âm thanh vào các ống có đường kính lớn dẫn tới tai người nghe.
Thiết bị định vị của người Séc. Bộ phận hứng âm thanh sẽ dồn âm thanh vào các ống có đường kính lớn dẫn tới tai người nghe.
Thiết bị âm thanh của Perrin được thử nghiệm ở Pháp. Thiết bị gồm nhiều “ăng-ten” để hứng được thật nhiều âm thanh giúp định vị máy bay địch.
Thiết bị âm thanh của Perrin được thử nghiệm ở Pháp. Thiết bị gồm nhiều “ăng-ten” để hứng được thật nhiều âm thanh giúp định vị máy bay địch.
Thiết bị nghe có định hướng do người Đức phát triển vào năm 1915.
Thiết bị nghe có định hướng do người Đức phát triển vào năm 1915.
Ba thiết bị định vị âm thanh của người Nhật, đặt trên các xe kéo 4 bánh. Trong ảnh, Nhật hoàng Hirohito đang đi kiểm tra các thiết bị này./.
Ba thiết bị định vị âm thanh của người Nhật, đặt trên các xe kéo 4 bánh. Trong ảnh, Nhật hoàng Hirohito đang đi kiểm tra các thiết bị này./.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới