Độc đáo, xóm nhỏ có 4 di tích lịch sử được xếp hạng

(Baonghean.vn) - Hiếm có nơi nào như xóm Bắc Sơn, xã Vân Diên (Nam Đàn) – một vùng quê còn lưu giữ được nhiều nét đẹp cổ xưa, trong đó có 4 di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Xóm Bắc Sơn vốn là trung tâm của làng Đức Nậm – vùng đất cổ Vạn An gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp đánh giặc, dựng nước của vua Mai Hắc Đế. Sau bao tàn phá của tự nhiên, của chiến tranh, người dân Bắc Sơn vẫn tự hào về làng mình, một vùng quê còn lưu giữ được nhiều di tích cổ kính như: đền, đình, chùa, giếng…

Chùa Đức Sơn
Chùa Đức Sơn

Chùa Đức Sơn hay còn gọi là chùa Nậm xây dựng cách nay hơn 5 thế kỷ, là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất ở Nghệ An còn lưu giữ được 210 bản khắc mộc cổ, 1 quả chuông cổ nặng 182 kg, một hệ thống tượng pháp cổ bằng gỗ với gần 40 bức tượng có giá trị lớn về lịch sử, nghệ thuật… Chùa Đức Sơn đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Kiến Trúc – Nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2001.

Đền Thánh Mẫu
Đền Thánh Mẫu

Đền Đức Sơn hay còn gọi là đền Thánh Mẫu thờ, tương truyền xây dựng cùng thời với chùa Đức Sơn, đang hiện hữu với cổng tam quan, hạ, trung, thượng điện cổ kính cùng 110 bản khắc mộc cổ, sách cổ và nhiều sắc phong của triều Nguyễn. Đền đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn Hóa cấp Quốc gia năm 2016.

Đền Đức Ông
Đền Đức Ông xây dựng từ xưa, thờ một danh tướng của vua Mai Hắc Đế. Đền gồm hạ cung, thượng cung, ngũ dinh, cổng tam quan, ao sen, tại đây còn lưu giữ được những đồ tế khí cổ kính như kiệu rồng, giá gương, sắc phong… Đền đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia năm 1997.
Cổng đình Đức Nậm
Cổng đình Đức Nậm
Giếng Chùa
Giếng Chùa

Đình Đức Nậm gắn liền với sinh hoạt cộng đồng làng xã cùng những sự kiện lịch sử của địa phương, sau mấy trăm năm tồn tại, vẫn còn nguyên trong khuôn viên xưa với 5 gian gỗ lim, hai cột trụ biểu rêu phong cổ kính. Đình đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh năm 2016. Ngoài ra, xóm còn có giếng Chùa, xây bằng đá ong, ra đời và tồn tại song hành cùng với chùa Đức Sơn.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, xóm trưởng xóm Bắc Sơn cho biết: “Các thế hệ người Bắc Sơn chúng tôi luôn tự hào về bề dày truyền thống của làng. Những nét đẹp xưa của cha ông đã và đang được người làng gìn giữ, tôn tạo, tiếp tục trở thành động lực cho quê hương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.”

Huyện Nam Đàn có 167 di tích, trong đó trên 45 di tích đã được xếp hạng, thì xóm nhỏ Bắc Sơn với 135 hộ dân đã có 4 di tích (3 di tích cấp Quốc gia, 1 di tích cấp tỉnh), đó là chuyện hiếm ở xứ Nghệ..

                        Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới