Đội bóng Hội đồng hương Nghệ An giành Á quân tại Giải bóng đá Cộng đồng ở Liên bang Nga

(Baonghean.vn) - Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá Cộng đồng Liên bang Nga năm 2018 đã khép lại vào đêm 26/8, đội bóng Hội đồng hương Nghệ An giành giải Nhì.
Một pha tấn công của đội Sông Lam Nghệ An FC. Ảnh: Minh Vương
Một pha tấn công của đội Sông Lam Nghệ An FC. Ảnh: Minh Vương

Giải bóng cộng đồng Liên bang Nga năm 2018 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức. Tham gia tranh tài tại giải có 5 đội bóng: FC Sông Lam Nghệ An, FC Hải Dương,  FC Anh em Moscow,  AFC Moscow,  FC Sông La Hà tĩnh. Giải diễn ra từ ngày 14 đến ngày 26/8.

Niềm vui của đội bóng
Niềm vui của đội bóng "áo vàng" trên sân Moscow. Ảnh: Minh Vương

Đêm 26/8 tại Moscow, đã diễn ra 2 trận đấu: trận giao hữu giữa đội bóng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam với đội bóng Cộng đồng và trận chung kết giữa FC Sông Lam Nghệ An và FC Sông La Hà Tĩnh. Tỷ số chung cuộc 3 -1 nghiêng về đội FC Sông La Hà Tĩnh.

Đội bóng Sông Lam Nghệ An FC và anh em đồng hương sau trận chung kết. Ảnh: Minh Vương
Đội bóng Sông Lam Nghệ An FC và anh em đồng hương sau trận chung kết. Ảnh: Minh Vương

Sau hơn 2 tuần thi đấu sôi nổi, trung thực, giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải Vô địch cho đội FC Sông La Hà Tĩnh, giải Nhì cho đội FC Sông Lam Nghệ An.

Giải bóng là hoạt động chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời là sân chơi bổ ích nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt ở Nga, cũng như củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga./.

Tin mới