Đội bóng Nga giành giật Đặng Văn Lâm; Cầu thủ Brazil 24 tuổi qua đời vì ngưng tim khi thi đấu

(Baonghean.vn) - Dynamo Moscow đề nghị chiêu mộ Đặng Văn Lâm, trong lúc thủ môn Việt kiều chưa thể sang Nhật Bản ký hợp đồng với Cerezo Osaka do Covid-19; Hendrio Araujo Da Silva từng thi đấu cho đội U16 Barca, đội trẻ của Real Betis, Huelva, đã được CLB Bình Định lựa chọn.
Đội bóng Nga giành giật Đặng Văn Lâm
Dynamo Moscow gửi đề nghị tới người đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Andrey Grushin, hôm  8/1. Thủ thành có bố là người Việt Nam, mẹ người Nga rất quan tâm tới lời chào mời lần này. "Đặng Văn Lâm luôn muốn thử sức ở châu Âu. Vì vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc", ông Grushin chia sẻ.

Văn Lâm còn hợp đồng với Muangthong United tới tháng 5/2022. Nhưng, sau khi nhận được đề nghị của Cerezo Osaka, thủ môn sinh năm 1993 quyết định đền bù hợp đồng cho đội bóng của Thái Lan để sang Nhật Bản chơi bóng tại J-League 1.

Đôi bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, Văn Lâm chưa thể di chuyển sang Nhật Bản để ký hợp đồng. Do vậy, anh chưa bị ràng buộc và vẫn còn cơ hội để nghĩ tới khả năng đầu quân cho Dynamo Moscow.
Đặng Văn Lâm đang cân nhắc chọn lựa giữa Dynamo Moscow và Cerezo Osaka. Ảnh: Lâm Thỏa
Đặng Văn Lâm đang cân nhắc chọn lựa giữa Dynamo Moscow và Cerezo Osaka. Ảnh: Lâm Thỏa

Dynamo Moscow là đội bóng có lịch sử lâu đời của Nga, hình thành từ năm 1923. Văn Lâm từng ăn tập tại Dynamo Moscow khi còn trẻ, nhưng không được trao cơ hội ở đội một. Anh sau đó hai lần trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Sau lần đầu thất bại với HAGL năm 2011, thủ thành Việt kiều thành công khi gia nhập Hải Phòng bốn năm sau đó.

Tháng 6/2019, Muangthong United trả cho Hải Phòng hơn 500.000 USD để chiêu mộ Văn Lâm.
Bình Định đăng ký cựu tiền đạo U16 Barca
HLV Nguyễn Đức Thắng đã điền tên Hendrio Da Silva vào danh sách đăng ký ngoại binh tạm thời để gửi cho ban tổ chức giải. Cầu thủ Brazil là cái tên hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ này sinh năm 1994, cao 1,81m và thuận chân trái. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Thông qua nhà môi giới, Da Silva được CLB Bình Định làm các thủ tục cần thiết để anh có thể khoác áo đội bóng đất võ.
Hendrio lần đầu đến với bóng đá Việt Nam khi nhận lời về CLB Bình Định. Ảnh: FBNV.
Hendrio lần đầu đến với bóng đá Việt Nam khi nhận lời về CLB Bình Định. Ảnh: FBNV.

Hợp đồng đôi bên kéo dài đến 31/12/2021 kèm các điều khoản ràng buộc. Da Silva đã có mặt ở Việt Nam và đang trong quá trình cách ly phòng ngừa Covid-19. Dự kiến, cầu thủ này sẽ hội quân ở Nha Trang cùng CLB Bình Định.

Da Silva từng khoác áo U16 Barca, sau đó chuyển sang đội trẻ của lò Real Betis. Sự nghiệp của anh không có nhiều dấu ấn về sau này. Anh lặn lội sang Bồ Đào Nha rồi ngược lại Tây Ban Nha, chơi cho đội hạng 4.

Trước khi đồng ý đến Bình Định, Da Silva chơi cho Calvo Sotelo Puertollano CF. Đội bóng này vừa thăng hạng 4 Tây Ban Nha được hai mùa giải. Giá trị của anh trên trang transfermarkt là khoảng 60.000 USD.

Cầu thủ Brazil qua đời ở tuổi 24 vì ngưng tim khi đang thi đấu
Theo tường thuật của báo chí Bồ Đào Nha, tiền vệ Alex Apolinário đã bị hôn mê sâu và trút hơi thở cuối cùng ở Bệnh viện Vila Franca de Xira. Đây là thông tin hết sức đau buồn cho CLB Alverca cùng những người bạn của ngôi sao bóng đá người Brazil này.

Được biết, trước đó ở trận đấu giữa Unĩao de Almeirim với Alverca, Alex Apolinário đang thi đấu bỗng dưng đổ gục xuống sân dù không hề va chạm với bất kỳ ai.

Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và đưa anh đến Bệnh viện Vila Franca de Xira cách Thủ đô Lisbon 30 km để điều trị. 

Trong khi đó, những cầu thủ còn lại đã rất lo lắng cho người đồng nghiệp. Nhiều người đã cùng ôm nhau sợ hãi và sau đó họ xếp thành vòng tròn cùng nắm tay nhau cầu nguyện cho Apolinário.

Thông tin ban đầu cho rằng tình trạng của cầu thủ này đã ổn định nhưng sau đó anh lại hôn mê sâu và không thể qua khỏi. 
CLB Alverca đã đau buồn thông báo cái chết của tiền vệ 24 tuổi Alex Apolinário - Ảnh: Twitter
CLB Alverca đã đau buồn thông báo cái chết của tiền vệ 24 tuổi Alex Apolinário. Ảnh: Twitter

CLB Alverca đã thông báo tin buồn này trên trang web của họ và cam kết sẽ "cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết" cho gia đình Apolinario, đồng thời tuyên bố hủy bỏ mọi hoạt động sắp tới của đội.

Cựu tiền đạo của Porto và đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Gomes đã bày tỏ sự thương tiếc đối với người đồng nghiệp không may. Fernando Gomes nói: "Trong thời điểm khó khăn, khi bóng đá đã trải qua quá nhiều mất mát thì thật khó khăn phải đón nhận thêm những mất mát. Thật bất công khi một chàng trai còn quá trẻ và tương lai còn rất dài ở phía trước lại phải ra đi".

Tin mới