Đội hình cầu thủ SLNA đủ khả năng vô địch V.League?

(Baonghean.vn) - Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, SLNA đã chia tay hàng chục cầu thủ chất lượng do chính CLB đào tạo ra, từng là trụ cột của các ĐTQG Việt Nam. Nếu những cầu thủ này quy tụ với các ngoại binh, chắc chắn sẽ là một đội hình rất mạnh tại V.League.

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh 

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh nhiều khả năng sẽ rời SLNA trong thời gian tới. Trong nhiều năm qua, thủ môn Nguyên Mạnh luôn được xếp vào danh sách những thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: FBNV
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh nhiều khả năng sẽ rời SLNA trong thời gian tới. Trong nhiều năm qua, thủ môn Nguyên Mạnh luôn được xếp vào danh sách những thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: FBNV

Hậu vệ phải: Trần Đình Hoàng 

Trần Đình Hoàng từng là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất ĐT Việt Nam. Sau khi V.League 2019 khép lại, bến đỗ mới của anh là CLB SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đức Anh
Trần Đình Hoàng từng là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất ĐT Việt Nam. Sau khi V.League 2019 khép lại, bến đỗ mới của anh là CLB SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đức Anh

Trung vệ: Quế Ngọc Hải

Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng là một trong số những cầu thủ thành danh trong màu áo SLNA và hiện giờ đang thuộc biên chế CLB Viettel. Anh hiện đang là Đội trưởng ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng là một trong số những cầu thủ thành danh trong màu áo SLNA và hiện giờ đang thuộc biên chế CLB Viettel. Anh hiện đang là Đội trưởng ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trung vệ: Damir Memovic 

Trung vệ Damir Memovic là một bản hợp đồng chất lượng của SLNA trong năm qua. Anh lọt vào đội hình tiêu biểu của V.League 2019 với khả năng phòng ngự rất tốt. Hiện chưa rõ bến đỗ mới của cầu thủ người Serbia này. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Damir Memovic là một bản hợp đồng chất lượng của SLNA trong năm qua. Anh lọt vào đội hình tiêu biểu của V.League 2019 với khả năng phòng ngự rất tốt. Hiện chưa rõ bến đỗ mới của cầu thủ người Serbia này. Ảnh: Trung Kiên

Hậu vệ trái: Phạm Mạnh Hùng 

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng là một trong những tài năng của SLNA cùng lứa với Quế Ngọc Hải. Dù phong độ đã đi xuống nhưng tài năng của cầu thủ này là không thể phủ nhận. Ảnh: FBNV
Trung vệ Phạm Mạnh Hùng là một trong những tài năng của SLNA cùng lứa với Quế Ngọc Hải. Dù phong độ đã đi xuống nhưng tài năng của cầu thủ này là không thể phủ nhận. Ảnh: FBNV

Tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh

Sau V.League 2015, Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA để cập bến Thanh Hóa và giờ là CLB TP. Hồ Chí Minh. Cầu thủ sinh năm 1992 vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp UAE và Thái Lan. Ảnh tư liệu
Sau V.League 2015, Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA để cập bến Thanh Hóa và giờ là CLB TP. Hồ Chí Minh. Cầu thủ sinh năm 1992 vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp UAE và Thái Lan. Ảnh tư liệu

Tiền vệ: Hồ Khắc Ngọc

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc là nhạc trưởng trong lối chơi của SLNA những mùa gần đây. Nhiều khả năng, anh sẽ đầu quân cho Viettel trong mùa bóng tới. Khắc Ngọc cũng đang phấn đấu trở lại ĐTQG trong tương lai. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc là nhạc trưởng trong lối chơi của SLNA những mùa gần đây. Nhiều khả năng, anh sẽ đầu quân cho Viettel trong mùa bóng tới. Khắc Ngọc cũng đang phấn đấu trở lại ĐTQG trong tương lai. Ảnh: Đức Anh

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hoàng

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất với CĐV SLNA giai đoạn chuẩn bị cho V.League. Vì khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Nghệ đã không thể gọi trở lại cầu thủ sinh năm 1989. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất với CĐV SLNA giai đoạn chuẩn bị cho V.League. Vì khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Nghệ đã không thể gọi trở lại cầu thủ sinh năm 1989. Ảnh: Hải Hoàng

Tiền vệ: Trần Phi Sơn

Kết thúc V.League 2017, SLNA chia tay tiền vệ Trần Phi Sơn. Tiền vệ sinh năm 1992 cập bến CLB TP. Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh cũng là một trong số những ngôi sao thành danh tại đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc V.League 2017, SLNA chia tay tiền vệ Trần Phi Sơn. Tiền vệ sinh năm 1992 cập bến CLB TP. Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh cũng là một trong số những ngôi sao thành danh tại đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Thành Cường

Tiền đạo: Vũ Quang Nam

Tiền đạo Vũ Quang Nam từng là cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới VCK U21 QG năm 2012. Hiện anh đang hết hợp đồng với CLB TP. HCM và chưa rõ tương lai khi mùa bóng 2019 khép lại. Ngoài Quang Nam, còn có "vua giải trẻ" Nguyễn Đình Bảo hiện đang khoác áo CLB Sài Gòn. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Vũ Quang Nam từng là cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới VCK U21 QG năm 2012. Hiện anh đang hết hợp đồng với CLB TP. HCM và chưa rõ tương lai khi mùa bóng 2019 khép lại. Ngoài Quang Nam, còn có "vua giải trẻ" Nguyễn Đình Bảo hiện đang khoác áo CLB Sài Gòn. Ảnh: Đức Anh

Tiền đạo: Michael Olaha

Ngoại binh Michael Olaha cũng là một phát hiện của SLNA trong 3 năm qua. Cầu thủ gốc Nigeria đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại V.League khi hết hợp đồng với SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Michael Olaha cũng là một phát hiện của SLNA trong 3 năm qua. Cầu thủ gốc Nigeria đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại V.League khi hết hợp đồng với SLNA. Ảnh: Đức Anh
Nếu đội hình nói trên kết hợp với HLV Nguyễn Hữu Thắng - người cũng đã nhiều năm dẫn dắt SLNA, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn đủ khả năng vô địch V.League. Tất nhiên, đó chỉ là trong trí tưởng tượng, trên thực tế, số tiền để sở hữu đội hình nói trên không hề nhỏ. Đồ họa: Trung Kiên
Nếu đội hình nói trên kết hợp với HLV Nguyễn Hữu Thắng - người cũng đã nhiều năm dẫn dắt SLNA, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn đủ khả năng vô địch V.League. Tất nhiên, đó chỉ là trong trí tưởng tượng, trên thực tế, số tiền để gọi trở lại đội hình nói trên không hề nhỏ. Đồ họa: Trung Kiên

Tin mới