Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ mượn sân Vinh làm sân nhà ở đầu mùa giải 2019

(Baonghean.vn) - Hiện tại sân vận động Hà Tĩnh không đáp ứng được yêu cầu của VPF, nên sẽ phải tiến hành tu sửa lại một số hạng mục quan trọng.

Theo chia sẻ của HLV Phạm Minh Đức,  vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2019, sân vận động Hà Tĩnh sẽ bắt đầu quá trình tu sửa một số hạng mục như khán đài, mặt sân… Dự kiến, phải mất khoảng hơn 2 tháng công việc mới chính thức hoàn thành (tầm tháng 4).

Kế hoạch của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là sẽ phải mượn sân Vinh của SLNA làm sân nhà để thi đấu những trận đầu tiên tại giải hạng Nhất QG và Cúp QG.

Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: baohatinh.vn
Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: baohatinh.vn
Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiền thân là đội Hà Nội B vừa được chuyển giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh hồi tháng 10/2018. Mùa giải trước, thầy trò HLV Phạm Minh Đức chinh chiến tại giải hạng Nhất QG và cán đích ở vị trí thứ 2 (sau Viettel). Đáng tiếc, trong trận play-off với Nam Định, Hà Nội B đã phải nhận thất bại sau những loạt sút luân lưu. Qua đó để tuột tấm vé thăng hạng lên V.League 2019.
 Lúc này, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đang tích tuyển quân, tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Những ngày gần đây, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt đón chào những gương mặt mới, chất lượng như Trần Đức Trung, Vũ Hữu Quý, Hoàng Ngọc Hào, Trịnh Duy Long. Mục tiêu của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là giành quyền lên chơi V.League ở mùa giải năm sau./.

Tin mới