Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về khoa học và công nghệ ​

(Baonghean.vn) - Chiều 4/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị cộng tác viên truyền thông khoa học và công nghệ năm 2018.

Năm 2018, hoạt động truyền thông của Sở KH&CN diễn ra với nhiều chương trình, nội dung, trong đó nổi bật nhất là 2 ấn phẩm in Tạp chí KH&CN, chuyên san KHXH&NV; các kênh thông tin báo hình và báo điện tử cũng diễn ra sôi nổi, thu được nhiều kết quả.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các tạp chí của Sở KH&CN cần tiếp cận với xu thế truyền thông số. Ảnh Lê Thanh
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các tạp chí của Sở KH&CN cần tiếp cận với xu thế truyền thông số. Ảnh: Thanh Lê 

Nội dung được các ấn phẩm tập trung phản ánh là hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; đặc sản địa phương; giới thiệu các tấm gương nhà khoa học, nhà nghiên cứu; tác giả công trình khoa học, các sáng chế, sáng tạo KHCN,…

Nhìn chung các nội dung truyền thông thiết thực, bổ ích và có tính khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn. Trở thành kênh thông tin hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách đề ra những cơ chế quản lý về lĩnh vực KH&CN.

Cộng tác viên
Cộng tác viên đóng góp ý kiến đổi mới, nâng cao các ấn phẩm về khoa học và công nghệ. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao việc đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm về KH&CN. Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng cho rằng chưa có nhiều bài viết mang tính ứng dụng và phản biện xã hội trên các ấn phẩm. Bài viết về đề tài về công nghiệp, môi trường còn mỏng; hàm lượng khoa học ở một số bài còn thấp, nội dung tin bài tuy phong phú nhưng chưa thật sâu sắc, chất lượng chưa đồng đều.

Các đại biểu đề nghị các ấn phẩm cần tăng nội dung mang tính tranh luận, phản biện xã hội; bài viết về lĩnh vực kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống; tiếp cận hình thức truyền thông số, xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới nội dung và hình thức, tăng cường học tập cơ quan báo chí để các ấn phẩm ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, thu hút bạn đọc.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Nghĩa Nhạc mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác của các cộng tác viên truyền thông về lĩnh vực KH&CN. Ảnh Lê Thanh
Phó Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Nghĩa Nhạc mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác của các cộng tác viên truyền thông về lĩnh vực KH&CN. Ảnh: Thanh Lê

Cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và cộng tác viên, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Nghĩa Nhạc mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia của các cộng tác viên thông qua các các ấn phẩm truyền thông của Sở.

Phó Giám đốc Sở KH&CN cũng định hướng nội dung là: Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các văn bản nghị quyết của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ; về tổ chức sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp khoa học; cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng các đề tài, nghiên cứu khoa học và cuộc sống,…

Tin mới