Đội nắng vận chuyển hàng qua các điểm chốt tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Nhiều phương tiện đến các điểm chốt không đủ điều kiện để vào TP. Vinh buộc phải liên hệ với người nhà hoặc thuê người đến điểm chốt để lấy hàng, công việc vận chuyển hàng diễn ra liên tục giữa tiết trời nắng như đổ lửa.
1
Từ thời điểm TP. Vinh lập 13 chốt phong tỏa tại các cửa ngõ, việc lưu thông hàng hóa được siết chặt, trừ những mặt hàng thiết yếu, được phép đi vào thành phố khi đảm bảo đủ các điều kiện thì những hàng hóa còn lại buộc phải đứng ngoài chốt để vận chuyển vào thành phố. Trong ảnh: Nhiều xe chở hàng chờ làm thủ tục tại chốt đường Phạm Hồng Thái giao với đường tránh Vinh. Ảnh: Q.A
1
Trước lượng hàng hóa lưu thông lớn, TP. Vinh đã lập thêm một số chốt phụ để tạo điều kiện cho người dân có thể vận chuyển hàng ra vào, duy trì công việc kinh doanh, buôn bán, ổn định thu nhập trong mùa dịch. Tại các chốt luôn có lực lượng túc trực để kiểm tra hàng hóa cũng như nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch khi vận chuyển hàng. Trong ảnh: Chốt phụ tại phường Vinh Tân tập trung nhiều người vận chuyển hàng hóa trong ngày 1/7. Ảnh: Q.A
1
Ông Nguyễn Văn Hùng, làm nghề bốc vác tại phường Hồng Sơn cho biết: Từ thời điểm thành phố lập các chốt chặn, tôi được nhiều tiểu thương tại các khu chợ liên hệ để ra chốt lấy hàng cho họ. Mỗi chuyến được trả công từ 50.000 - 100.000 đồng tùy quãng đường di chuyển... Ảnh: Quang An
2
Được biết, nhiều người lao động tự do, cửu vạn, xe thồ... cũng thường xuyên tập trung tại các điểm chốt để chờ người thuê vận chuyển, do nhiều khu chợ, nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa để phòng dịch nên dịch vụ này được xem là nguồn thu nhập duy nhất của họ trong mùa dịch. Ảnh: Quang An
3
Anh Biên, một người làm nghề cửu vạn tại TP. Vinh cho biết: Tôi được thuê chở lô xe đạp đưa đến điểm chốt với giá 150.000 đồng/chuyến. Quãng đường di chuyển xa, cộng với nắng nóng gay gắt nên việc vận chuyển vô cùng vất vả. Tuy nhiên, tôi phải cố gắng làm vì kiếm được tiền trong mùa dịch không phải điều dễ dàng...  Ảnh: Q.A
3
Gương mặt của ông Bình, phường Vinh Tân sạm đen sau những ngày đội nắng bốc dỡ hàng cho khách tại các điểm chốt. Ông tâm sự: Tôi đã đi xét nghiệm Covid - 19 với chi phí 240.000 đồng/lần test nhanh, tuy nhiên chỉ có thời hạn trong 3 ngày, sau 3 ngày lại phải test lại vì nếu không có giấy xét nghiệm âm tính thì không được đến điểm chốt để làm. Do đó, trong 3 ngày được cấp giấy, tôi phải làm việc cật lực mới có thể bù các chi phí cũng như có tiền trang trải trong mùa dịch. Ảnh: Q.A
3
Sau khi hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa, tiền công vận chuyển được trao ngay tại điểm chốt. Ảnh: Q.A
a
Thấu hiểu được sự vất vả của người dân trong việc vận chuyển hàng hóa qua các điểm chốt giữa nắng nóng, các chiến sỹ của đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP. Vinh bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra, điều tiết giao thông tại các điểm chốt cũng thường xuyên hỗ trợ người dân vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa để việc luân chuyển hàng không bị gián đoạn. Ảnh: Q.A

Tin mới