Đội phản ứng nhanh trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Với trách nhiệm của người trẻ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những tình nguyện viên Đội Sơ - Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đang góp phần xây dựng lối sống đẹp, trách nhiệm trong thanh niên, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thành lập năm 2010 với 12 tình nguyện viên là những đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ đắc lực cho công an xã, huyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đem lại sự tin tưởng cho người dân.

2 Đội Sơ - Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông Diễn Kỷ vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Trung ương về tặng quà, biểu dương
Đội Sơ - Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông Diễn Kỷ vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Trung ương về tặng quà, biểu dương năm 2015.

Sau khi thành lập, đội đã ra quy chế, đề ra nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể từng thành viên, lên lịch phân công trực, theo dõi diễn biến giao thông trên địa bàn xã 24/24 giờ. Nhiệm vụ của các thành viên của đội là trực chốt tại các điểm nóng giao thông, tiếp nhận tin báo tai nạn giao thông của người dân qua hệ thống điện thoại nóng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ cứu nạn nhân bị thương, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Anh Vũ Minh Tuấn – Đội trưởng chia sẻ: Khi có tai nạn giao thông xảy ra, nhiệm vụ hàng đầu của các tình nguyện viên là đưa ra hành động, quyết định đúng, phản ứng nhanh, đảm bảo ứng cứu nhanh nhất người bị nạn. Khó khăn là vậy nhưng các tình nguyện viên Diễn Kỷ không hề ngại khó, ngại khổ, chia nhau để ứng trực nhận cuộc gọi và sẵn sàng lên đường bất kể ngày đêm.

Các thành viên của Đội đang tiến hành cơ cứu cho nạn nhân Đặng Minh Khoa trước khi đưa đi bệnh viện
Các thành viên của đội cơ cứu cho nạn nhân Đặng Minh Khoa trước khi đưa đi bệnh viện.

Anh Đặng Minh Khoa - nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông xúc động chia sẻ: “Mình cảm ơn các anh chị trong Đội Sơ- Ứng cứu nhanh nhiều lắm, không có các anh chị chắc chi dừ mình còn sống. Mình mong ở đâu cũng có những đội tình nguyện như vậy để có thể cứu giúp được những người bị tai nạn giao thông”.

Hiện nay, số người tử vong hay phải mang thương tích do tai nạn giao thông ở địa bàn Diễn Kỷ  đã giảm đáng kể nhờ sự xuất hiện của những tình nguyện viên Đội Sơ - Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông ở đây. Hình ảnh của họ đang thực sự là những tấm gương vì cuộc sống của cộng đồng.

Các thành viên của Đội giúp đưa người già sang đường
Các thành viên của đội giúp đưa người già sang đường.

Qua hơn 2 năm thành lập, đội đã ứng cứu kịp thời 24 vụ tai nạn giao thông, thực hiện sơ, cấp cứu và đưa 76 nạn nhân đi bệnh việc cứu chữa kịp thời. Riêng từ đầu năm đến nay đội ứng cứu được 7 vụ, 21 nạn nhân. Với sự xuất hiện của những đội phản ứng nhanh  khiến người dân không chỉ yên lòng mà còn rất tự hào về con em mình đã tình nguyện làm việc có ý nghĩa nhân văn cao cả.

Bằng những việc  làm vì cuộc sống cộng đồng hết sức ý nghĩa, năm 2015, Đội Sơ - Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông xã Diễn Kỷ đã vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh La Thắng – Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn động viên, tặng quà và biểu dương thành tích toàn đội.

Những tình ngyện viên Đội Sơ - Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông Diễn Kỷ còn rất trẻ nhưng họ đã chọn cho mình một con đường riêng, sống không vô cảm và hết lòng vì cộng đồng. Công việc của họ xuất phát từ tình cảm trong sáng và tinh thần tự nguyện không vụ lợi, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Mai Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới