Đối phó với nắng hạn, Quỳnh Lưu gieo ngô đông sớm

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu mùa 2016, do thời tiết khô hạn nên huyện Quỳnh Lưu chuyển 350 ha  sang  trồng ngô đông sớm.

Ngô đông Quỳnh Tân đang phát triển tốt
Ngô đông Quỳnh Tân đang phát triển tốt

Theo đó, UBND huyện  hỗ trợ 100% giá giống ngô và trước đó đề nghị các xã vùng bán sơn địa, miền núi như: Ngọc Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Tân Thắng… tập trung chỉ đạo bà con gieo trồng ngô khi có mưa. Đến nay, toàn bộ diện tích đất lúa thiếu nước đã được gieo trỉa ngô. Nhờ thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phòng trừ sâu bệnh, phát động phong trào toàn dân tham gia diệt chuột, châu chấu bảo vệ sản xuất nên hiện nay cây ngô đang phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh.

Để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ cây ngô tăng thu nhập huyện Quỳnh Lưu cũng đã ký kết hợp đồng với Công ty sữa TH bao tiêu thu mua toàn bộ thân cây ngô ngay tại ruộng cho bà con.

Như Thủy

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới