Biến quốc lộ 46 thành sân phơi lúa - nguy cơ tiềm ẩn

(Baonghean.vn) - Quốc lộ 46B đoạn từ Tp. Vinh qua Hưng Nguyên lên đến Nam Đàn (Nghệ An) đã và đang bị người dân biến thành “sân riêng” để phơi lúa, rơm rạ.
Đang vào vụ thu hoạch lúa xuân, Quốc lộ 46A, đoạn từ khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, Tp. Vinh lên đến đoạn giao cắt Quốc lộ 46 (trước cổng công ty TNHH Haivina Kim Liên) bị người dân biến thành “sân riêng” để phơi lúa, rơm rạ làm mất cảnh quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT.
Theo quan sát, lúa được phơi chủ yếu ở làn đường dành cho xe thô sơ. Tuy nhiên, có nhiều điểm lúa được phơi trải ra cả làn đường dành cho xe ô tô. Đặc biệt, để tránh người và phương tiện đi vào lúa người dân đã dùng những bao tải lúa, gạch, đá, gỗ để “khoanh vùng” mình phơi khiến làn đường qua đoạn này bị thu hẹp nhiều.
Khi được hỏi, một người dân đoạn qua thôn Đại Đồng, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên chia sẻ: “Dù biết phơi lúa ngoài đường không đúng nhưng vì lúa ngoài đồng gặt về hết, trời đang có nắng to, nếu không phơi, mưa xuống sẽ hư hết lúa mất”.
Đi qua đoạn đường này, anh Cao Xuân Tùng, ở Nam Đàn bức xúc: “Vào mỗi mùa gặt, không chỉ Quốc lộ 46B mà nhiều tuyến đường tỉnh, huyện, xã bị người dân biến thành sân phơi riêng cho nhà mình. Đi qua những đoạn đường này rất nguy hiểm, chỉ cần không tập trung là có thể xảy ra TNGT bất cứ lúc nào. Rất mong chính quyền địa phương tuyên truyền tác hại của việc làm này để người dân nâng cao ý thức”.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được trên tuyến đường:
Lúa được phơi dài trên làn đường dành cho xe thô sơ
Lúa được phơi dài trên làn đường dành cho xe thô sơ.
Lúa phơi trên cả 2 phần đường khiến lòng đường bị thu hẹp
Lúa phơi trên cả 2 phần đường khiến lòng đường bị thu hẹp.
Ngoài lúa, người dân còn phơi rơm rạ
Ngoài lúa, người dân còn phơi rơm rạ.
Lúa được phơi ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ
Lúa được phơi ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
Để người và phương tiện khỏi đi vào lúa, người dân đã dùng các bao tải để “khoanh vùng”
Để người và phương tiện khỏi đi vào lúa, người dân đã dùng các bao tải để “khoanh vùng”.
Người dân vô tư phơi lúa mà không hề để ý đến phương tiện đang đi qua
Người dân vô tư phơi lúa mà không hề để ý đến phương tiện đang đi qua.
Có những đoạn, lúa được phơi ra gần hết 1 phần đường
Có những đoạn, lúa được phơi ra gần hết 1 phần đường.
Dùng đá, gỗ để báo hiệu có lúa phơi
Dùng đá, gỗ để báo hiệu có lúa phơi.
Tiền Song

Tin mới