Khởi tố nhóm đối tượng đập vỡ kính ô tô trộm tài sản tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Cơ quan điều tra đã thẩm định giá trị số tang vật mà Long và đồng bọn thực hiện trong các vụ trộm có giá trị trên 150 triệu đồng.
Ngày 6/8, Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết: cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1988), trú tại phường Hưng Dũng; Vương Văn Long (SN 1990); Trần Đức Thành (SN 1993) đều trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh về tội trộm cắp tài sản. Đồng phạm Nguyễn Thái Hùng (SN 1974), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh bị khởi tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.
Theo hồ sơ vụ án: từ tháng 3/2015 trên địa bàn thành phố Vinh liên tiếp xảy ra các vụ đập kính ôtô để trộm tài sản. Trình báo của người bị hại thì kẻ gian thường ra tay vào những lúc đêm khuya, trời mưa gió, khi chủ nhân đỗ xe ở ven đường, bãi xe các chung cư.
Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án 501k để đấu tranh triệt phá. Nhiều trinh sát mật phục mưa gió, lần theo dấu vết nhóm trộm. Sau 4 tháng theo dõi, ngày 25/7, Ban chuyên án bắt Vương Văn Long, Nguyễn Văn Cường và Trần Đức Thành. Tại nhà các nghi phạm, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như ví tiền, đồng hồ, máy tính xách tay, điện thoại...
Từ lời khai của nhóm này, Nguyễn Thái Hùng bị bắt vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, Vương Văn Long thừa nhận là người cầm đầu trong nhóm, thực hiện 32 vụ đập vỡ kính ôtô. Tài sản sau khi trộm được sẽ mang bán cho Hùng tiêu thụ. 
“Cơ quan điều tra đã thẩm định giá trị tang vật do nhóm trộm gây ra là hơn 150 triệu đồng” đại tá Mai Chiến Thắng cho biết, đây là chuyên án tốn nhiều thời gian và công sức đối với các cơ quan điều tra. Tuy nhiên kết quả mang lại sự ổn định an ninh trên địa bàn./.
Nguyễn Văn Hải

Tin mới