Trộm trâu bò, đối tượng ở Đô Lương bị phạt 13 năm tù

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An ra phán quyết đối với các bị cáo trong đường dây trộm cắp trâu bò do Ngô Văn Hùng (SN 1996), trú tại xã Đại Sơn, Đô Lương cầm đầu.

1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ ngày 1/1/2014, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Điểm (cùng SN 1996) Nguyễn Văn Sửu (SN 1997), Nguyễn Văn Hải (SN 1994) trú tại xã Đại Sơn, Đô Lương; Nguyễn Văn Hùng (SN 1995), xã Hiến Sơn; Trương Văn Tiến (SN 1988), trú tại Nghi Vạn, Nghi Lộc; Nguyễn Đức Danh (SN 1990) và Hoàng Văn Lợi (SN 1989) trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc cùng nhau thực hiện 20 vụ trộm, bắt 32 con trâu, bò của các hộ dân thuộc các địa bàn Đô Lương, Nghi Lộc và Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Sau khi trộm được trâu, bò, Hùng gọi điện cho Nguyễn Thúc Tiến (SN 1985), Nguyễn Thúc Hợi (SN 1983), Nguyễn Thọ Trí (SN 1980) trú tại Đại Sơn (Đô Lương) mang ô tô tải đến chở đi bán với giá chỉ bằng 1 nửa giá trị thực của tài sản. Ngày 9/12/2014, Ngô Văn Hùng bị bắt. Từ lời khai của Hùng và tài liệu trinh sát, cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ các đối tượng liên quan.

Hội đồng định giá UBND tỉnh Nghệ An và huyện Đô Lương xác định số trâu bò mà nhóm bị cáo bắt trộm có giá trị lên tới 901,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án này, Ngô Văn  Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu, bị tuyên phạt 13 năm tù và bồi thường cho các bị hại 290 triệu đồng. 

Phân tích vai trò của các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Điểm 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản, buộc phải đền bù 161 triệu đồng cho các bị hại; Nguyễn Văn Hùng lĩnh 9 năm tù, đền bù 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Huấn 7 năm tù, đền bù 23 triệu đồng; Hoàng Văn Lợi 2 năm tù, đền bù 23 triệu đồng. Cũng với tội danh này, các đối tượng còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trung Thành

TIN LIÊN QUAN

Tin mới