Đẩy mạnh chống tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông

 
Ảnh ming họa
Ngày 5/1, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức Hội nghị cảnh sát giao thông toàn quốc năm 2016, tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, quán triệt các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, phổ biến một số Thông tư về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phát động thi đua năm 2016.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70, Chỉ thị số 02/CT-BCA của Bộ truởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới,” lực lượng cảnh sát giao thông từ Cục đến các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên cả 3 lĩnh vực giao thông​ gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy với khẩu hiệu "chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả,” hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu đề ra. 
Cục tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội theo chỉ đạo của Bộ như tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015; tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc…
Cục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. 
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. 
Cả nước xảy ra 22.827 vụ tai nạn, làm chết 8.727 người, bị thương 21.069 người, giảm 11% số vụ, 4% số người chết và 15,26% người bị thương so với năm 2014.
Cục đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tiếp tục nhân rộng mô hình kiểm soát nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, xử lý mạnh các trường hợp người đi xe môtô, xe máy không đội mũ hảo hiểm, siết chặt chất lượng sát hạch, cấp giấy chứng nhận và biển hiệu cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ. 
Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý trên 4,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước gần 2.900 tỷ đồng. 
5 đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục đã làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 710km đường cao tốc đã đưa vào khai thác, sử dụng.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, xác lập, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, khám phá 4 chuyên án, mở rộng 3 chuyên án; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ gần 1.400 vụ với trên 1.800 đối tượng phạm pháp hình sự; 2890 vụ với 448 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ…
Tuy nhiên, báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy công tác đảm bảo trật tự giao thông thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập, như một số tuyến đường cao tốc và quốc lộ chất lượng công trình chưa đạt tiêu chuẩn, chưa bố trí đủ thiết bị an toàn và chỉ dẫn giao thông theo quy định, tổ chức giao thông chưa hợp lý; việc nhập khẩu và kiểm định phương tiện chưa chặt chẽ. 
Phương tiện giao thông tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp; việc quy hoạch, xây dựng các khu dân cư tập trung ở các khu đô thị bất hợp lý, làm cho mật độ giao thông ngày càng dày đặc, ùn tắc giao thông là điều không thể tránh khỏi. 
Hoạt động của tội phạm trên các tuyến giao thông, như trộm cắp, cướp, cướp giật, chống người thi hành công vụ; buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng giả, gian lận thương mại; buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; khai thác cát sỏi trái phép, quá phép trên một số tuyến sông còn diễn ra phức tạp. 
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra còn nhiều, nhất là tai nạn giao thông do xe khách, xe tải và xe đầu kéo lớn gây ra, làm chết nhiều người.
Công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe còn nhiều thiếu sót, thiếu chặt chẽ. Công tác quản lý lái xe, nhất là lái xe tư nhân chưa có giải pháp phù hợp, do vậy một bộ phận lái xe đạo đức xuống cấp, nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, hung hãn chống lại người thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng. 
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trên các tuyến giao thông trong năm 2015 diễn ra rất phức tạp, có xu hướng gia tăng, với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng. Cả nước xảy ra 37 vụ, làm 9 người bị thương, riêng Hà Nội xảy ra 12 vụ, Lâm Đồng 3 vụ.
Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc. 
Ngay trong năm đầu tiên bố trí, sắp xếp lại lực lượng, Cục đã nhanh chóng ổn định và hoàn thành xuất sắc nhiều mặt công tác. 
Không chỉ là nòng cốt trong phong trào đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng đến công tác phòng chống tội phạm, được nhân dân đánh giá cao.
Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2016, Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ, đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và ​Hội đồng Nhân dân các cấp, lực lượng cảnh sát giao thông phải mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trên. 
Cộng đồng ASEAN được thành lập, các hiệp định thương mại tự do được triển khai thực hiện, bên cạnh những thuận lợi sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, đi lại giao thương, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng tập trung thực hiện tốt pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông gắn với chấp hành kỷ cương công vụ. 
Đội ngũ cảnh sát giao thông phải vững mạnh, trong sạch, phải là niềm tin với dân, tập trung đẩy mạnh chống tiêu cực trong lực lượng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cảnh sát nhân dân trong nhân dân và bè bạn quốc tế, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ.
Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà phải gắn với công tác đấu tranh chống các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu, khai thác tài nguyên khoáng sản…, toàn lực lượng cần nhận thức rõ nhiệm vụ này để tập trung chỉ đạo, thực hiện. 
Cho rằng an toàn giao thông là vấn đề không thể giải quyết một sớm một chiều bởi nhiều yếu tố tác động như ý thức con người, hạ tầng giao thông, việc tổ chức giao thông, luật lệ giao thông, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Cục Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường trang bị các phương tiện kỹ thuật trong thực thi nhiệm vụ, tổ chức tốt việc tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 5 lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông; trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đơn vị cấp cơ sở./.
Theo Vietnam+
TIN LIÊN QUAN

Tin mới