Ghi dấu chiến công phòng chống tội phạm môi trường

(Baonghean)-Năm 2015, cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Không khoan nhượng với lâm tặc

Thời gian vừa qua, tại một số địa bàn miền tây Nghệ An, ở các khu rừng đặc dụng và giáp biên giới, nạn khai thác gỗ rừng đầu nguồn trái phép liên tiếp diễn ra. Trước thực trạng nhức nhối đó, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung lực lượng, lên các phương án bí mật để “cất vó” lâm tặc.

Nhớ lại những ngày lập án, Đại tá Trần Hữu Hồng – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cho biết: Việc đấu tranh, bắt quả tang lâm tặc nếu phối hợp thường lộ thông tin vì các mối quan hệ phức tạp. Do đó quá trình lập án phải bí mật, tâm huyết, chịu khó, chịu khổ. Những ngày đánh án, anh em phải đem theo lương lương khô, nước suối, dầm sương, dãi nắng, bất chấp muỗi rừng, ruồi vàng đốt, để bám trụ hàng tuần trong rừng mật phục bắt quả tang các đối tượng. Khi bị phát hiện, lâm tặc thường như con thú dữ cùng đường, tìm cách trốn thoát một cách manh động, chống trả quyết liệt. Nhưng bất chấp hiểm nguy, anh em vẫn lách rừng, vượt núi để truy tìm, bắt giữ bằng được những tên ngoan cố chạy trốn.

Cảnh sát môi trường bắt quả tang vụ phá rừng tại Con Cuông
Cảnh sát môi trường bắt quả tang vụ phá rừng tại Mậu Đức Con Cuông

Có khi nhận được tin "nóng", các chiến sỹ phòng cảnh sát môi trường phải hành quân ngay. Như trưa ngày 29/6/2015, khi có tin báo của quần chúng về vụ phá rừng ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An. Bất chấp cái nắng gay gắt ở “chảo lửa Đông Dương”, các chiến sỹ đã đi bộ hàng chục km đường rừng để kịp thời có mặt tại khu vực rừng bị lâm tặc tàn phá. Khi đám lâm tặc đang mải miết  đốn hạ các cây gỗ quý trong rừng nguyên sinh, đã bị các chiến sỹ ập vào bắt quả tang, lúc đó tên thì hoảng loạn bỏ chạy, tên thì dùng cưa máy quay lại hăm dọa các chiến sỹ… nhưng rốt cuộc đều bị bắt giữ cùng với các tang vật.

Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu năm 2015 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an Nghệ An đã bắt giữ và xử lý 28 vụ, 35 đối tượng, thu giữ trên 230 m3 gỗ cùng nhiều phương tiện và tang vật. Điển hình như các chuyên án 365G, bắt giữ 6 đối tượng, phát hiện, thu giữ tại hiện trường 2 ô tô, 3 xe máy, 1 con trâu, 1 cưa máy, 19 cây gỗ táu và 62 khúc gỗ bị chặt hạ có khối lượng 35,4 m3 tại rừng phòng hộ xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương ngày 7/6/2015; chuyên án 615R, phát hiện bắt giữ 4 đối tượng, tạm giữ 33 m3 gỗ, 4 máy cày, 1 cưa máy tại xã Mậu Đức, Con Cuông ngày 29/6/2015; chuyên án 205 G, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ hơn 21m3 gỗ, 1 máy tời, mở rộng điều tra, phát hiện thêm khối lượng gỗ hơn 12m3 tại bản Piêng Coọc xã Mai Sơn, huyện Tương Dương….

Ngay sau khi đấu tranh phá án thành công, Phòng cảnh sát môi trường đã chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý và đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội. Có những vụ án phá rừng đã được mở lưu động tại các địa phương đã có tác dụng răn đe, ngăn ngừa hành vi phá rừng, đồng thời cũng tác động đến trách nhiệm của các lực lượng chức năng bảo vệ rừng.

Chung tay bảo vệ môi trường

Ngoài việc tập trung đấu tranh các hoạt động phá rừng, phòng cảnh sát môi trường Nghệ An còn ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, tàng trữ, chế biến, vận chuyển động vật hoang dã trái phép; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép... Điển hình như sáng ngày 14/8, Cảnh sát môi trường tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra xe ô tô đang lưu thông tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, phát hiện 16 cá thể rùa sống và một cá thể tê tê đang được đối tượng vận chuyển trái phép. Cảnh sát môi trường Nghệ An đã quyết định chuyển giao toàn bộ số động vật bị tịch thu trên tới Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Trước đó, ngày 27/1, cảnh sát môi trường Nghệ An đã phá chuyên án 124Đ tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương, thu giữ 53 cá thể khỉ, 12 cá thể chồn, 1 mèo rừng, 1 con hoẵng… ; trong các ngày 16-21/4, phá thành công chuyên án 415D bắt quả tang 3 cơ sở chế biển thực phẩm sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ chế biến sứa tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ngày 10/5, tấn công truy quét “cát tặc” trên tuyến sông Lam, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 3 tổ hợp khai thác cát trái phép…

Tập thể đầu tiên được tôn vinh. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng giải thưởng cho 27 tổ chức, 2 cộng đồng và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. Vượt qua hơn 300 hồ sơ xét tuyển, Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Ban tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2015 trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường. Trong lực lượng Công an nhân dân, có 4 cá nhân đạt giải. Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an Nghệ An là tập thể đầu tiên trong lực lượng Công an nhân ân vinh dự được nhận giải thưởng này.

Trong những ngày cuối năm 2015, Đoàn liên ngành do Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, đang tiến hành kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên tuyến sông Lam, để kịp thời ngăn chặn từ xa. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản; đề xuất UBND tỉnh về các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định bền vững tình hình tại các khu vực có hoạt động khai thác, vận chuyển, mở các bãi tập kết cát, sỏi trái phép.

Cảnh sát môi trường phối hợp các lực lượng chức năng truy quét
Cảnh sát môi trường phối hợp các lực lượng chức năng truy quét "cát tặc" trên sông Lam

Những công việc thầm lặng, những chiến công của Phòng cảnh sát môi trường đã góp phần làm dày thêm thành tích của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong năm 2015, trong số 5 cán bộ thực thi pháp luật và 2 nhà báo có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam được vinh danh, có đồng chí Trần Hữu Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Nghệ An được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức Freeland trao giải Cống hiến Bảo vệ động vật hoang dã.

Đức Chuyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới