Lâm tặc dùng xăm ô tô làm phao tuồn gỗ về xuôi

(Baonghean.vn)- Công an Nghệ An vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển, tập kết lâm sản trái phép tại bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn thu giữ khoảng 26 mgỗ các loại.
Khoảng 20h30, ngày 20/1, nhận được thông tin tại khu vực bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn có một số đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Đại đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành xuống hiện trường xác minh nguồn tin.
1
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tiến hành đưa gần 8m3 gỗ lên bờ.
Khoảng 1h30, ngày 21/1, đến khu vực nói trên, lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện khoảng 30 cây gỗ tròn và gỗ phiến có trọng lượng gần 8m được các đối tượng sử dụng săm ô tô để làm phao thả trôi rồi tập kết tại khu vực khe suối chờ vận chuyển đi tiêu thụ, còn các đối tượng đã bỏ trốn.
Sáng 21/1, Đai tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tiến hành đưa số gỗ trên lên bờ và bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.
2
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện kiểm tra 20m3 gỗ thu giữ
Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội TTKS giao thông Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo tại bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn có 1 số gỗ tập kết tại khe không rõ nguồn gốc. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra hình sự - kinh tế - ma túy tiến hành xác minh, phát hiện 20m gỗ các loại được cất dấu trong khe suối và bụi rậm.
Tổ công tác tiến hành lập biên bản và thông báo để truy tìm chủ nhân số gỗ trên nhưng không có ai đến nhận. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đã thu giữ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Minh Khôi

Tin mới