Lâm tặc phá rừng chờ thủy điện xả lũ tuồn gỗ về xuôi

Mật phục nhiều giờ trên sông, các trinh sát chặn bắt 90 phách gỗ quý được lâm tặc kết thành bè, thả trên sông xuôi theo dòng lũ thủy điện.

Nhận được tin báo lâm tặc sẽ vận chuyển khối lượng lớn gỗ từ vùng cao về Đà Nẵng tiêu thụ, tối 14/1 tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam), mật phục trên sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc). Sau nhiều giờ chờ đợi, rạng sáng 15/1 trinh sát phát hiện chiếc bè được kết bằng nhiều khối gỗ đang xuôi theo dòng nước nên xông ra giữa sông chặn bắt.

“Lúc đó có 3 người đứng trên bè. Thấy cảnh sát, họ nhảy xuống sông bỏ trốn”, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng PC46 nói. Qua kiếm đếm, chiếc bè được kết từ 90 phách gỗ quý với khối lượng gần 18m3, thuộc nhóm II đến VII, không có dấu búa kiểm lâm.

lam-tac-pha-rung-cho-thuy-dien-xa-lu-tuon-go-ve-xuoi

90 phách gỗ được kết thành bè thả trên sông sau khi thủy điện xả nước. Ảnh. Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, số gỗ này được lâm tặc khai thác từ các khu rừng ở huyện Nam Giang. Chặt hạ xong, chúng kết thành từng bè sau đó chờ thủy điện xả nước rồi thả về xuôi tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, lâm tặc thường cho bè gỗ chạy vào ban đêm.

Số gỗ sau đó được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2015, kiểm lâm đã xử lý trên 1.000 vụ vi phạm về lâm luật, thu giữ 1.800m3 gỗ các loại, 123 xe ô tô; 94 xe máy, nhiều xe bò, ghe thuyền, cưa xăng....

Mỗi năm ở Quảng Nam, diện tích rừng bị phá lên đến hàng nghìn hecta, trong đó có nhiều cánh rừng đặc dụng, phòng hộ. Một số vụ phá rừng diễn ra công khai do được bảo kê từ các cán bộ bảo vệ rừng và kiểm lâm. 

Theo VNE

Tin mới