Mang hai án tử hình vẫn kháng cáo xin được sống

(Baonghean.vn)- Chiều ngày 13/1, TAND cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử vụ án ma bán trái phép chất ma túy đối với Vũ Đình Dương (SN 1980, trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh) theo đơn kháng cáo của Dương.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, tháng 3 đến tháng 7/2006, Vũ Đình Dương và đồng bọn đã thực hiện 4 lần mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 40 bánh heroin Khi đường dây này bị triệt phá, Dương nhanh chân lẩn trốn và thiết lập đường dây ma túy khác. 
Với tên giả Vũ Đình Tuấn, Vũ Đình Dương đã điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lạng Sơn về cung cấp cho các tỉnh phía Nam. Từ năm 2009 đến 2013, Vũ Đình Dương và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ mua bán ma túy với 124 bánh heroin. Ngày 7/8/2013, Vũ Đình Dương bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ khi vừa thực hiện thương vụ mua bán ma túy trị giá 9 tỷ đồng. 
Bị cáo Vũ Đình Dương
Bị cáo Vũ Đình Dương.
Tháng 9/2014, Vũ Đình Dương bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt án tử hình về tội ma bán trái phép chất ma túy. 
Trong quá trình thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy và bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ, Vũ Đình Dương đang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 31/3/2015, Vũ Đình Dương được trích xuất từ trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang vào Nghệ An để phục vụ việc xét xử hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình đối với hành vi mua bán 40 bánh heroin mà Dương đã tham gia buôn bán từ năm 2006.
Sau bản án sơ thẩm, Dương đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi TAND cấp cao. Tại phiên tòa phúc thẩm tối cao diễn ra vào ngày 13/1, Vũ Đình Dương không đưa ra được các tình tiết mới có lợi cho mình. HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Vũ Đình Dương.
Khang Hòa

Tin mới