Người Nghệ dính lừa `người nhà Bí thư` khi đi xin việc

Để lừa hơn 20 người dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An, Tâm tự nhận mình là người nhà của Bí thư tỉnh ủy và có quen biết nhiều quan chức.

Ngày 22/3, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Đoàn Thanh Tâm (58 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX tuyên Tâm 13 năm tù.

Theo cáo trạng, trong khoảng 1 năm (từ 2007 tới 2008), biết nhiều người có nhu cầu xin việc, Tâm đã tự nhận mình là người nhà của Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đi đâu Tâm cũng khoe quen biết nhiều quan chức, có khả năng xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước.

Tin lời nói của Tâm, hơn 20 người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã xin gặp ông ta với mong muốn xin việc cho bản thân, con em của họ. Mỗi người đóng cho Tâm từ vài chục đến cả trăm triệu.

Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa. Ảnh: Q.N.

Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa. Ảnh: Q.N.

Theo thống kê, người đàn ông 58 tuổi đã nhận hơn 700 triệu để tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều tháng đợi chờ không có kết quả như đã hứa, nhiều người đã tìm Tâm đòi tiền. Lúc này, ông ta đã bỏ trốn vào Nam. Giữa tháng 7/2015, Tâm bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới