Truy người tung tin đồn bắt cóc trẻ em trên Facebook

Cảnh sát đang truy lùng nhóm người sử dụng tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt về việc trẻ em bị bắt cóc tại Hà Nội.
Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đang xác minh nhóm người tung tin đồn bắt cóc trẻ em lên Facebook gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Truy nguoi tung tin don bat coc tre em tren Facebook hinh anh
Truy nguoi tung tin don bat coc tre em tren Facebook hinh anh
Cảnh sát công nghệ cao sử dụng thiết bị chuyên dụng để điều tra vụ việc phạm pháp. Ảnh: Tùng Lâm.
Cảnh sát cho biết, giữa tháng 3, tài khoản Facebook có tên M. đăng thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng). “Sợ quá, bây giờ vẫn run. Hôm nay bố mình dắt tay cháu đi chợ, bị 2 thanh niên đi xe máy phóng nhanh áp sát, đối tượng ngồi sau định ôm con bé nhà mình đi” – chủ tài khoản M. bắt đầu câu chuyện.
Theo miêu tả, vụ bắt cóc hụt xảy ra lúc 17h ngày 10/3. “May bố mình phản ứng kịp, giật con bé ôm vào lòng. Mấy người gần đấy nhìn thấy thế cũng hét lên và 2 người đó chạy mất” - chủ tài khoản kể lại.
Thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang khi thấy tội phạm manh động chiếm đoạt trẻ em ngay giữa trung tâm thành phố.
Vài ngày sau, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin về vụ bắt cóc trẻ em bất thành xảy ra ở quận Đống Đa. Theo chủ tài khoản Facebook tên A, khi mẹ người này chở cháu trai đi trên phố Quốc Tử Giám thì bị nhóm người lạ mặt tiếp cận, định chiếm đoát bé trai.
Bày tỏ sự sợ hãi, Facebooker này cảnh báo: “Chắc từ giờ không dám mang con đi đâu một mình. Các mẹ giờ đi đâu nhớ đeo thêm cái đai đi xe máy cho bé vào người mình nhé, nếu không cần thiết ra đường thì ở nhà luôn cho khỏe”.
Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội xác định những thông tin trên là không đúng sự thật và đang huy động các lực lượng nghiệp vụ truy nguồn đưa thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.
Cách đây chưa lâu, trên Facebook cũng xuất hiện tin đồn về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở Thanh Xuân và Hà Đông. Cảnh sát xác định người tung tin thất thiệt lên mạng xã hội sử dụng họ tên giả và xóa tài khoản sau khi đăng bài.
Tùng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tin mới