'Cẩu tặc' cầm gạch đập đầu chủ nhà khi bị phát hiện

Khi vật lộn với kẻ trộm chó, trước khi chờ dân làng tới ứng cứu, con trai chủ nhà cố giật chìa khóa xe máy của hắn vứt ra xa để không thể phóng bỏ chạy.

Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tạm giữ Lê Văn Toàn (29 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 10/4, Toàn đi xe máy đến xã Quang Lộc (huyện Hậu Lộc) với mục đích trộm chó. Để che đậy hành vi, “cẩu tặc” gắn loa và băng âm thu trên xe, giả làm người mua chó.

Đến thôn Quang Tân, phát hiện con chó của gia đình anh Chu Văn Chung đứng trước ngõ, Toàn đầu độc chết con vật rồi đưa lên xe. Hắn đang chuẩn bị phóng đi thì bị Chu Tuấn Anh (16 tuổi, con trai anh Chung) phát hiện, chạy ra giữ lại, hô hoán hàng xóm. Cố thoát thân, Toàn dùng gạch đập vào đầu Tuấn Anh.

ten-trom-cam-gach-dap-dau-nam-sinh-16-tuoi-khi-bi-phat-hien

Cẩu tặc và tang vật gây án. Ảnh: Lam Sơn.

Dù bị thương nhưng con trai chủ nhà vẫn không buông tên trộm, Tuấn Anh còn nhanh tay giật chìa khóa xe vứt ra xa khiến “cẩu tặc” phải bỏ của chạy lấy người. Với sự phối hợp của hàng chục người dân, Toàn đã không thoát được vòng vây.

Tên trộm dù manh động tấn công lại nhưng người dân không xông vào đánh hội đồng mà bắt giữ giao nộp công an.

Theo nhà chức trách, Toàn nghiện ma túy nặng, thường xuyên đi trộm chó.

Theo VNE

Tin mới