Chặt đứt đường dây ma túy khủng trên đất Lào

(Baonghean.vn) - Thành công của chuyên án 352LV  bắt 2 đối tượng, thu giữ 36 bánh heroin, 15 ngàn viên ma túy tổng hợp đánh dấu quá trình phối kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng chức năng 2 tỉnh: Nghệ An – Hủa Phăn. Qua đó, khẳng định thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy, góp phần đảm bảo an ninh biên giới giữa 2 nước.

Thông tin lực lượng phòng chống ma túy (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với lực lượng công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công chuyên án 352LV, qua đó chặt đứt đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam đang làm nức lòng nhân dân.

Đây là chiến công có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Lào.
Đây là chiến công có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Lào.

Được biết, đây là chuyên án có quy mô và tang vật thu được lớn nhất mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An phá thành công từ trước tới nay. Theo Thượng tá Nguyễn Công Lực - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An thì ngoài sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng trinh sát Phòng phòng chống ma túy thì để chuyên án thành công có vai trò rất lớn trong sự phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Nghệ An nắm được thông tin, hiện có nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay (Lào) về các tỉnh Quế Phong, Thanh Chương tiêu thụ. Các đối tượng người Lào thường vượt biên vào địa bàn đồi núi các xã của hai huyện nói trên để cung cấp ma túy cho các con nghiện.

Trong đó, nổi lên đường dây do Thò Nỏ Chư (40 tuổi, trú tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) cầm đầu. Đường dây của Thò Nỏ Chư hoạt động nhiều năm nay với quy mô lớn và phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Thò Nỏ Chư chuyên mua ma túy từ Xiêng Khoảng sau đó vận chuyển về Hủa Phăn qua các huyện Sầm Tớ, Mường Quắn rồi tiếp tục vận chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch vào các xã của 2 Quế Phong, Thanh Chương tiêu thụ.

Sau khi thu thập tình hình, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An quyết định xác lập chuyên án để theo dõi và triệt phá. Tuy nhiên, do các đối tượng này là người Lào và chủ yếu hoạt động trên đất Lào nên lực lượng biên phòng quyết định phối kết hợp với lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn (Lào) để phá án.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế và nội dung ký kết quy chế phối hợp đấu tranh các loại tội phạm giữa BĐBP Nghệ An và công an các tỉnh có chung đường biên giới, BĐBP Nghệ An đã chủ động đề nghị với Công an tỉnh Hủa Phăn cùng vào cuộc đấu tranh, bóc dỡ đường dây vận chuyển ma túy phức tạp này.

2 đối tượng Thò Nỏ Chư và Thò Và Giống đã được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn  (Lào).
2 đối tượng Thò Nỏ Chư và Thò Và Giống đã được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đầu tháng 1/2016, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh điều 2 đồng chí gồm Thượng tá Nguyễn Văn Lực - Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh) và đồng chí Lỳ Bá Thái - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm trực tiếp sang Lào  bàn kế hoạch phá án với lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn.

“Khi chúng tôi sang đặt vấn đề phối hợp phá án với Phó giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) thì được sự đồng tình, ủng hộ cao. Sau quá trình bàn bạc, ngày 23/1/2016, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công tỉnh Hủa Phăn thống nhất xác lập chuyên án mang bí số 352LV. Đồng thời, 2 bên thành lập Ban chỉ đạo chung và triển khai ngay các hoạt động nghiệp vụ để theo dõi, nắm bắt hoạt động của đối tượng”, Thượng tá Lực cho biết.

Qua công tác trinh sát, thông tin từ cơ sở báo về, đối tượng Thò Nỏ Chư đang cất giấu một lượng hàng lớn và chuẩn bị vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Đến ngày 5/4, Ban chỉ đạo chuyên án của 2 nước họp và thống nhất xác lập kế hoạch phá án mang số 514. Ngày 16/4, lực lượng chức năng 2 tỉnh triển khai nhanh kế hoạch phá án. Theo kế hoạch, lực lượng Biên phòng Nghệ An điều 18 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với 15 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Hủa Phăn chia làm nhiều tổ công tác mật phục, theo dõi di biến của đối tượng.

Sáng này 17/4, khi 2 đối tượng Thò Nỏ Chư và Thò Và Giống bắt đầu di chuyển thì cũng là lúc lực lượng chức năng triển khai quân. Đến 11h30 phút, khi đối tượng Thò Và Giống di chuyển đến một địa điểm hoang vắng, cách trung tâm huyện Sầm Tớ khoảng 10km để giao hàng , lực lượng chức năng bất ngờ ập vào vây bắt đối tượng.

“Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng lao xe máy vào cán bộ của ta nhưng cán bộ tránh được. Sau đó, đối tượng đâm xe máy vào ô tô của của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng ta đã tóm gọn đối tượng. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác tiến hành vây bắt đối tượng Thò Nỏ Chư tại trung tâm huyện Sầm Tớ (Lào) khi đối tượng này đang chuẩn bị nhận tiền”, Thượng tá Lỳ Bá Thái cho biết.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao thưởng cho Ban chuyên án 352LV.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao thưởng cho Ban chuyên án 352LV.

Ghi nhận chiến công của ban chuyên án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đánh giá, chuyên án đạt được 3 thành công lớn. Đó là phát hiện và bắt giữ được khối lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng đánh án và đặc biệt là phối kết hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả với lực lượng chức năng của nước bạn Lào, cụ thể là công an tỉnh Hủa Phăn trong công tác đấu tranh phòng chống vận chuyển, mua bán ma túy, đảm bảo an ninh biên giới giữa 2 nước. 

Tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, tình hình buôn  bán, vận chuyển ma túy từ biên giới vào địa bàn tỉnh hiện đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, ngoài công tác nắm tình hình, triển khai lực lượng thì lực lượng biên phòng cần phối kết hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn nữa với lực lượng chức năng của nước bạn Lào để đấu tranh có hiệu quả tình hình vận chuyển, buôn bán chất ma túy. Qua đó, góp phần đảm bảo bình yên cho nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của 2 nước Việt Nam và Lào.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới