Công an TP Vinh tổng rà soát việc học sinh, sinh viên cầm đồ

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng sinh viên cầm cố thẻ sinh viên cho cơ sở cầm đồ, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã lên kế hoạch làm việc với các trường ĐH, CĐ, TH trên địa bàn để cùng phối hợp tìm biện pháp tăng cường công tác quản lý.

Ngày 4/4, Công an TP. Vinh đã làm việc với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề KT-CN Việt Nam - Hàn Quốc với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (Công an TP.Vinh) có sự tham gia của đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh.
Buổi làm việc giữa lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề KT-CN Việt Nam - Hàn Quốc với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (Công an TP.Vinh) có sự tham gia của đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh.

Trường Cao đẳng nghề KT-CN Việt Nam - Hàn Quốc hiện có khoảng 3.000 sinh viên, trong đó có 200 sinh viên nội trú.

Số đông học sinh còn lại thuộc hai nhóm về với gia đình hoặc ở trọ nhà dân; trường có Phòng quản lý học sinh, sinh viên; giáo viên chủ nhiệm  thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, chủ nhà trọ để nắm bắt tình hình, qua đó thực hiện công tác quản lý.

Đoàn công tác xuống trực tiếp các lớp học để nắm bắt tình hình của học sinh sinh viên.
Đoàn công tác xuống trực tiếp các lớp học để nắm bắt tình hình của học sinh sinh viên.

Dù vậy, vấn đề quản lý học sinh, sinh viên khi trở về gia đình, hoặc bên ngoài nhà trường  khá phức tạp; vẫn xẩy ra tình trạng học sinh, sinh viên tham gia trò cờ bạc lô, đề, đánh bài… và chơi trò chơi điện tử. Trong những năm qua, trường đã phát hiện và xử lý nghiêm đối với một số trường hợp; trong đó, có sử dụng cả hình thức buộc phải nghỉ học.

Trước đó, ngày 29 và 31/3, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP. Vinh (Nghệ An) phát hiện, xử lý 2 hiệu cầm đồ ở địa bàn phường Hà Huy Tập thực hiện việc cầm cố hàng trăm thẻ sinh viên, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe… trái quy định.

Về việc sinh viên cầm cố thẻ sinh viên mà Công an TP. Vinh cung cấp (có hơn 100 thẻ sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc), qua rà soát ban đầu trường đã xác định trong đó có nhiều sinh viên đang theo học tại trường; một số đã ra trường. Theo nhận định tại buổi làm việc, dẫn đến tình trạng này có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có  việc học sinh sinh viên tham gia các tệ nạn xã hội.

Theo thầy Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng nhà trường, căn cứ danh sách Công an TP. Vinh cung cấp, nhà trường sẽ tiếp tục rà soát để hệ thống lại các học sinh sinh viên đã cầm cố thẻ. Sau đó, sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tại lớp; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Bước cuối cùng, nhà trường sẽ tổ chức gặp tất cả các sinh viên này và có hình thức xử lý nghiêm.

Thành viên đoàn công tác và đại diện Phòng Quản lý học sinh sinh viên phối hợp kiểm tra danh sách sinh viên cầm coos thẻ sinh viên.
Thành viên đoàn công tác và đại diện Phòng Quản lý học sinh sinh viên phối hợp kiểm tra danh sách sinh viên cầm cố thẻ sinh viên.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt  Nam - Hàn Quốc và Công an TP. Vinh thống nhất một số nội dung để tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên. Trong đó, nhà trường đề nghị chính quyền hai cấp của thành phố và cơ quan công an có biện pháp quản lý các cửa hàng Intenetr, trò chơi điện tử và các loại hàng quán nói chung khu vực quanh bờ rào nhà trường; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng...

Trong thời gian tới, Công an thành phố Vinh sẽ rà soát, kiểm tra toàn bộ việc cầm đồ của học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Hà Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới