Lẻn vào nhà hàng xóm trộm điện thoại để mua ma túy

(Baonghean.vn) - Do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Tuấn lợi dụng buổi trưa lẻn vào nhà hàng xóm trộm 1 chiếc điện thoại nhưng bị bắt ngay sau đó.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn.
Đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn.

Sáng 26/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1991, trú tại xóm Đình, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Để có tiền mua ma túy, trưa ngày 17/4, Tuấn đi lang thang ở khu vực xóm Trung Sơn, xã Nghi Yên. Vào lúc 12h 30 phút, Tuấn đi qua nhà chị Hoàng Thị Giang thấy cửa mở, đối tượng liền đột nhập vào bên trong liếc thấy chiếc điện thoại iPhone5 trị giá 2,5 triệu đồng ở trên giường.

Nhận được tin báo bị mất trộm của chị Giang, Công an huyện Nghi Lộc liền cử lực lượng khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm. Sau quá trình rà soát đối tượng, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/4, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Xuân Tuấn là thủ phạm gây nên vụ trộm và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Xuân Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản vừa ra tù tháng 9/2015. 

                                                                             Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới