Liều lĩnh đi trộm chó, ném đá chủ nhà

(Baonghean.vn) - Cần tiền tiêu xài, Tiến, Khanh, Diệu, Bình rủ nhau đi trộm chó. Bị phát hiện, truy đuổi, các đối tượng liều lĩnh chống trả khiến người dân bị thương.

Chiều ngày 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) và Nguyễn Văn Khanh (SN 1992), cùng trú tại xã Nghi Trung về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiến và Khanh tại cơ quan điều tra.
Tiến và Khanh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, từ đầu tháng 4, trên địa bàn các xã: Nghi Trung, Nghi Long, Nghi Hưng (Nghi Lộc) xảy ra nhiều vụ trộm chó. Các đối tượng liều lĩnh xông vào trong nhà bắt chó, bị chủ nhà phát hiện thì chống trả quyết liệt khiến chủ nhà bị thương. Các vụ trộm chó trắng trợn, diễn ra liên tiếp khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Lộc quyết định lập chuyên án mang bí số 416C để đấu tranh. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Khanh (SN 1992), Nguyễn Bá Bình (SN 1991), Phạm Văn Diệu (SN 1992) cùng trú tại xã Nghi Trung là những đối tượng gây ra các vụ trộm trên địa bàn trong thời gian qua. 

Ngày 21/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghi Lộc tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Khanh.

Tại cơ quan điều tra, Tiến, Khanh khai nhận cùng với Diệu, Bình thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm chó vào sáng 3/4. Ngày 4/4, các đối tượng đến nhà anh Võ Văn Đài ở xóm 1, xã Nghi Long trộm chó. Khi bị anh Đài phát hiện và lái xe ô tô đuổi theo thì Tiến và Diệu dùng đá ném làm vỡ kính xe ô tô khiến anh Đài bị thương  ở tay.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

                                                                                Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới