Nghệ An: Bắt hơn 1 tấn thức ăn trẻ em do Trung Quốc sản xuất

(Baongean.vn)- Sáng 27/4, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an thành phố Vinh) phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn thức ăn, đồ uống cho trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc.
Lực lượng cảnh sát môi trường công an thành phố Vinh đang kiểm đếm tang vật
Lực lượng cảnh sát môi trường công an thành phố Vinh đang kiểm đếm tang vật.
Vào thời gian trên, tại số nhà 139 khu đô thị mới Long Châu phường Vinh Tân (thành phố Vinh), Lực lượng công an đã kiểm tra kho hàng của gia đình anh Trương Phiên sinh năm 1970 và chị Nguyễn Thị Hương sinh năm 1975 trú tại khối Cộng Hòa ( phường Vinh Tân). 
Chuối sấy không nhãn mác
Chuối sấy không nhãn mác
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện anh Phiên, chị Hương đang kinh doanh 123 dây Thanh Mai chua ngọt, 216 bao ô mai, 600 lọ nước trái cây, 416 bao C ngậm, 98 bao C xách, 30 bao ô mai ngậm, 2 thùng thịt sấy khô, 13 thùng ngô chiên, 16 thùng chuối sấy khô, 10 bao kẹo, 2 thùng quẩy không có hạn sử dụng. Tổng trọng lượng hơn 1 tấn hàng hóa các loại.
Nước ngọt và thỏi kẹo C hình dáng lạ
Nước ngọt và thỏi kẹo C hình dáng lạ
 Yêu cầu kiểm tra, vợ chồng anh Phiên không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên. 
Điều đáng nói là toàn bộ các loại thức ăn, đồ uống mà vợ chồng anh Phiên, chị Hương kinh doanh đều có chữ Trung Quốc và được đóng gói bằng nhiều hình thức bắt mắt nhằm kích thích tính tò mò của trẻ em. 
Toàn bộ số hàng trên không có giấu tờ chứng minh nguồn gốc xuất xữ
Toàn bộ số hàng trên không có giấu tờ chứng minh nguồn gốc 
Hiện công an thành phố Vinh đang lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng và hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Thanh Tâm

Tin mới