Nghệ An: Thêm 1 đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi bị khởi tố

(Baonghean.vn)- Do thiếu tiền chơi ma túy, Lâm, Công và Quyết đã bàn bạc thống nhất lên kế hoạch gọi taxi đến khu vực hẻo lánh dùng dao khống chế rồi cướp tài sản lái xe. Lâm bị Công an Hưng Nguyên bắt sau đó, còn Công và Quyết quá trình lẩn trốn tiếp tục thực hiện vụ cướp tài sản xe taxi tương tự và bị Công an huyện Vũ Quang ( Hà Tĩnh) bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Lâm
Đối tượng Nguyễn Văn Lâm.
Lâm bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt sau đó, còn Công và Quyết quá trình lẫn trốn đã sang huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện vụ cướp tài sản lái xe taxi tương tự thì bị Công an huyện Vũ Quang bắt giữ, thu giữ tài sản và vật chứng liên quan. 
Ngày 8/4, Đại tá  Lê Văn Thái, trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lâm (23 tuổi), trú tại xã Nghi Phú (TP Vinh) về hành vi cướp tài sản. Được biết, Lâm đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. 
Hai trong đối tượng cướp taxi tại Hà Tĩnh là đồng bọn của Lâm
Hai trong 3 đối tượng cướp taxi tại Hà Tĩnh là đồng bọn của Lâm trong vụ cướp xảy ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.
Trước đó, ngày 4/4, anh Trần Đức Thuận (35 tuổi) là lái xe taxi Mai Linh đến trình báo nội dung về việc khi anh chở khách từ TP Vinh về xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên ven khu vực Sông Lam thì bị 3 thanh niên dùng dao khống chế cướp đi 2 chiếc điện thoại, trị giá khoảng 5 triệu đồng. 
Sau 24 giờ, điều tra xác minh, ngày 5/4 đối tượng Nguyễn Văn Lâm đã bị Công an bắt giữ khi trốn chạy. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bình Nhi

Tin mới