Nghĩa Đàn: 7 năm tù cho 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Sáng 15/4, tại UBND xã Nghĩa Trung, TAND huyện Nghĩa Đàn tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án về tội tràng trữ trái phép chất ma túy. 

3 bị cáo tại phiên tòa.
3 bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Công Nam (SN 1960, trú tại khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn); Hồ Sỹ Trung (SN 1985, trú tại khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1969, trú  tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn).

Theo cáo trạng, ngày 09/12/2015, Nguyễn Công Nam đến hội quán khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn đưa cho một người đàn ông tên Hùng 400 ngàn đồng lấy một gói heroin có trọng lượng 0,275 gam. Trên đường về thì Hùng bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ.

Vào ngày 07/01/2016, Hồ Sỹ Trung mang 400 ngàn đồng đến phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa mua của một người đàn ông không quen biết 2 gói heroin, trọng lượng 0,31 gam. Trung đem cất giấu trong túi quần khi đến xóm Đồng Be, Nghĩa Trung thì bị Công an Nghĩa Đàn bắt giữ.

Vào ngày 29/12/2015, Nguyễn Ngọc Thanh cầm 400 ngàn đồng đến phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa mua của một người tên Tường không rõ địa chỉ một gói heroin có trọng lượng 0,245 gam khi đến xóm Đồng Be, Nghĩa Trung thì bị Công an Nghĩa Đàn bắt giữ. 

Tại các phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Nam 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh 26 tháng tù và bị cáo Hồ Sỹ Trung 28 tháng tù.

Đức Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới