Tiêu hủy hơn 4 tạ mỡ lợn không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn)- Chiều 16/5, Công an huyện Nghi Lộc cho hay, Công an huyện vừa phối hợp với trạm thú y huyện Nghi Lộc tổ chức tiêu hủy hơn 4 tạ mỡ lợn không rõ nguồn gốc.

1
Tang vật tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc

Theo lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, trước đó, khoảng 18h ngày 14/5 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Nghi Lộc, đội cảnh sát điều tra phối hợp với đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc đã bắt quả tang Võ Văn Tuấn, (SN 1981) thường trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc vận chuyển 4 bao tải đựng mỡ lợn (trọng lượng 240kg) đang trên đường đi tiêu thụ.

Làm việc với cảnh sát, Tuấn không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của số mỡ lợn nói trên.

Tiếp tục khám nơi ở của Tuấn, cảnh sát thu thêm 200kg mỡ lợn để tại kho đông lạnh. Tất cả cũng đều không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tất cả số tang vật này được cảnh sát lập biên bản đưa về trụ sở ngay sau đó.

Phương Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới