3 trẻ chết đuối dưới hố nước tưới rau sâu 2m

2 trẻ học sinh tiểu học đi chơi cùng người anh lớp 7 ở gần một hố nước thuộc phường Hố Nai (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) thì gặp nạn và chết đuối thương tâm.

Hố nước nơi 3 học sinh gặp nạn
Hố nước nơi 3 học sinh gặp nạn

Trưa 24/6, gia đình của 3 trẻ tử vong đang tiến hành lo hậu sự. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa và phường Hố Nai đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có con trong vụ đuối nước đồng thời ủng hộ kinh phí trên trên 20 triệu đồng.

Danh tính 3 trẻ em tử vong gồm 2 anh em ruột Bùi Đình Long (học lớp 7 trường THCS Hoàng Diệu) và Bùi Đình Vũ (học lớp 4 trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Hố Nai); em Nguyễn Đức Thiện (học lớp 3 trường tiểu học Trần Quốc Toản, thuộc phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, chiều 23/6, 3 em rủ nhau đi chơi nhưng đến 16h vẫn chưa về nhà. Lo lắng, gia đình em Long đi tìm.

Phát hiện thấy áo của các cháu để trên miệng hố nước, ông Tư (bác ruột cháu Long và Vũ) liền nhảy xuống thì phát hiện cả 3 cháu đã chìm xuống đáy hố, tử vong.

Hố nước khoảng 15m2 sâu khoảng 2m được dùng để tưới rau.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, khám nghiệm thi thể 3 cháu và bàn giao thi thể cho người nhà về lo hậu sự.

Theo Infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới