13 năm tù cho nữ quái mang 2 tiền án buôn ma túy

(Baonghean.vn)- Sáng 11/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 1975), trú tại xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, biết Nguyễn Thị Hoài Thanh chuẩn bị ra thành phố Vinh chơi nên Nguyễn Đình Nam (trú tại thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ Thanh mua giúp 1 cây heroin, Nam sẽ trả công 1 triệu đồng. Nam đưa cho Thanh 15 triệu đồng, dặn “nếu thiếu thì điện về”.

1
Nguyễn Thị Hoài Thanh tại phiên tòa

Ngày 1/1/2016, Thanh ra thành phố Vinh, nhờ người quen móc nối để mua heroin. Thông qua người quen, Thanh mua heroin và dấu trong bao thuốc lá rồi đưa về Hà Tĩnh. Khi đang đợi bắt xe khách để về thì gặp tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đến kiểm tra. Thanh vứt gói ma túy xuống đất thì bị bắt quả tang, bắt giữ và lập biên bản phạm pháp.

Kết quả giám định cho thấy số ma túy thu được của Thanh là heroin có trọng lượng 36,79gr và 0,31gr methamphetarmine (tức là ma túy đá). Nguyễn Thị Hoài Thanh bị truy tố trước pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hoài Thanh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nhận định hành vi của Thanh thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm (năm 2000, Thanh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; năm 2005, tiếp tục bị tuyên phạt 9 năm tù về tội danh này và mới chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 14/4/2015), cần phải xử lý nghiêm, tuy nhiên xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có công với cách mạng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 13 năm tù.

                                                Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới