Bắt 3 đối tượng chặn taxi, dùng dao khống chế cướp tài sản

Khi nhắm được “con mồi”, Định điều khiển xe chạy ngược chiều, lao thẳng vào ôtô, buộc lái xe dừng lại. Sau đó, một tên trong nhóm dùng đá đập vỡ kính chắn gió rồi dùng dao khống chế, rút chìa khóa, ép những người trong xe đưa tiền, tài sản.

Sáng 15-7, Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt 3 đối tượng gây hàng loạt vụ cướp taxi, ôtô trên địa bàn TP Cam Ranh, huyện Cam Lâm gây xôn xao dư luận thời gian qua. 3 đối tượng gồm: Võ Văn Định, Võ Ngọc Lý (cùng 18 tuổi, cùng trú tại TP Cam Ranh) và Thái Phi Hùng Anh (18 tuổi, trú huyện Cam Lâm).

Đối tượng Võ Văn Định và tang vật
Đối tượng Võ Văn Định và tang vật

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 5-2016, trên tuyến đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh (đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra các vụ chặn xe taxi, cướp tài sản của hành khách trên xe.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh du lịch, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập ban chuyên án nhằm truy xét các đối tượng, trấn an dư luận. Tham gia chuyên án có hàng trăm cán bộ cảnh sát, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) từ tỉnh đến cơ sở, trong đó chủ công là CSHS Công an TP Cam Ranh, CAH Cam Lâm và Phòng CSHS Công an tỉnh.

Trong khi Công an TP Cam Ranh đang tung toàn bộ lực lượng truy xét, thì khoảng 1h30 ngày 15-7, tại thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh xảy ra vụ chặn ôtô cướp tài sản. Nhận được tin báo, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 40 phút sau, lực lượng trinh sát đã bắt được Võ Văn Định cách hiện trường gây án khoảng 1km. Từ lời khai của Định, sáng cùng ngày, lực lượng công an tiến hành bắt Anh và Lý tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Định khai mình là chủ mưu của tất cả các vụ cướp taxi, ôtô trên địa bàn thời gian vừa qua. Thủ đoạn của nhóm cướp là lợi dụng thời điểm rạng sáng, chạy xe rong ruổi trên quốc lộ 1. Khi nhắm được “con mồi”, Định điều khiển xe chạy ngược chiều, lao thẳng vào ôtô, buộc lái xe dừng lại.

Sau đó, một tên trong nhóm dùng đá đập vỡ kính chắn gió rồi dùng dao khống chế, rút chìa khóa, ép những người trong xe đưa tiền, tài sản. Sau khi bắt 3 đối tượng, Công an TP Cam Ranh thu giữ tang vật gây án gồm 3 xe máy, 1 con dao nhọn, 1 cục đá. Hiện, lực lượng CSHS đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

Theo ANTĐ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới