Đâm người tử vong, ô tô kéo lê xe máy 4km rồi bốc cháy dữ dội trên đường

Nam thanh niên lái ô tô tông người đàn ông tử vong rồi kéo lê xe máy nạn nhân 4km, cả 2 phương tiện bốc cháy ngùn ngụt, trơ khung.

Thông tin ban đầu, lúc rạng sáng 16/7, nam thanh niên Lê Thành Lộc (SN 1989, ở quận 6) điều khiển ô tô hiệu KIA mang BKS 51F – 241.43, chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ quận 1 ( TP Hồ Chí Minh) đi quốc lộ 1.

Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt – Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5, thì bất ngờ húc văng nạn nhân Trần Văn Hoàn (SN 1967, ở quận 4) chạy cùng chiều lên cao, rơi xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chiếc ô tô cháy trơ khung
Chiếc ô tô cháy trơ khung

Chưa dừng lại, tài xế Lộc còn còn nhấn ga cho ô tô chạy nhanh hơn, kéo lê xe máy đang mắc kẹt dưới gầm.

Người dân lấy xe máy đuổi theo được 4km (đến giao lộ đường Cao Văn Lầu, quận 6) nam thanh niên mới cho xe dừng lại chờ đèn đỏ, người dân đuổi kịp.

Lúc này, phía sau xe bất ngờ bốc cháy dữ dội, người dân báo cho nam thanh niên xuống xe, nhưng người này vẫn cố thủ trên xe không chịu xuống.

Vài phút sau, khói lửa càng bốc lên mù mịt, nhiều người xách bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Tài xế Lộc bấm kính, nhìn ra sau thấy khói bốc lên mù mịt, mở cửa leo ra ngoài thì bị người dân bắt được, xe ô tô cùng xe máy bị ngọn lửa bao trùm, trơ khung. Lực lượng PCCC cử hai xe cứu hỏa đến dập tắt lửa nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, công an TP HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời Công an TP HCM cũng đến đưa Lộc về trụ sở công an phường 5, quận 6, lấy lời khai làm phục vụ công tác điều tra.

Theo An ninh thủ đô

TIN LIÊN QUAN

Tin mới