Hỗn chiến trong đêm, nam thanh niên bị đâm gục trước cổng nhà

Bực tức vì bị anh em Đạt đánh, Minh gọi thêm người mang theo hung khí đi trả thù khiến một người bị thương nặng.

Chiều ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giam 4 đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến một thanh niên bị đâm trọng thương.

Nạn nhân Đạt đang nằm điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân Đạt đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 9-7, Trần Văn Đạt (SN 1993) và anh trai là Trần Văn Đại (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) đi làm về thì gặp Nguyễn Tài Minh (SN 1998, trú cùng thôn) tại khu vực chợ xã Ea Kao. Trước đó, do bị Minh đe dọa chém nên khi thấy Minh đi một mình, anh em Đạt lao vào đánh tới tấp.

Sau đó, Minh gọi thêm Nguyễn Bá Hùng (SN 1997), Phạm Tiến Dũng (SN 1995) và Nguyễn Tài Phú (SN 1997) đi xe máy, mang theo hung khí tìm đến nhà Đạt để giải quyết mâu thuẫn. Khi Đạt vừa từ trong nhà đi ra thì bị nhóm Minh xông vào chém khiến Đạt gục ngay tại chỗ.

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, các đối tượng bị Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo bác sĩ Đào Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân Đạt nhập viện cấp cứu trong tình trạng trên người bị đâm nhiều nhát, trong đó có 2 nhát thấu ngực, 1 nhát ở lưng trái và 1 vết đâm thấu phổi.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ phải tiến hành mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân qua nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra.

Theo CATP Hồ Chí Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới