Khởi tố sát thủ 19 tuổi gây án trong đêm

(Baonghean.vn)- Sẵn cơn ấm ức khi vừa xẩy ra mâu thuẫn với bạn gái, Đức vung dao tước đi mạng sống của người chạy xe máy ngang qua trước mặt sau vài câu thách thức.

Hôm nay (27/7), thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Tiến Đức (SN 1997), trú xã Hưng Chính, TP. Vinh về tội Giết người.

1
Đối tượng Phan Tiến Đức

Trước đó, vào đêm 12/7 Phan Tiến Đức mượn xe máy của bạn ra khu vực gần công viên Cửa Nam (phường Cửa Nam, TP. Vinh) hẹn bạn gái nói chuyện. Khoảng 21h đêm, khi đang đứng với bạn gái và một người khác chơi gần khu vực ngã tư đường Hồ Hán Thương và Phan Đình Phùng thì Đức và bạn gái xảy ra mâu thuẫn.

Thiếu kiềm chế, Đức vung tay tát bạn gái thì cô này bỏ về. Cùng thời điểm này, anh Phan Hữu Kiên (19 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) một mình điều khiển xe máy từ trung tâm thành phố Vinh hướng về nhà ở xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) qua khu vực này. Khi xe anh Kiên chạy sát mép đường nơi Đức đang đứng với mục đích rẽ vào lề đường để đi tiểu thì Đức cho rằng người lạ mặt này chạy xe máy cố ép mình vào lề đường nên cất tiếng, "mày đi xe máy kiểu gì mà lớp tớp thế".

Người chạy xe máy tiếp tục đi thêm vài chục mét rồi dừng lại đứng tiểu tiện. Cho rằng bị xúc phạm, Đức đến gần gây sự và sau vài câu thách thức đã rút dao đâm vào bẹn anh Kiên khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, Đức rời khỏi hiện trường mà hầu như không để lại giấu vết. Chuyên án mang bí số 716G được xác lập, Công an thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) điều động hàng chục trinh sát truy xét theo nhiều mũi. Khoảng 20 giờ sau khi gây án, Đức bị cảnh sát bắt khi đang trốn tại Cửa Hội, thị xã Cửa Lò.

Nghi phạm Đức khai với cơ quan điều tra, việc gây án tước mạng sống nạn nhân Kiên là bột phát trong phút thiếu kiềm chế.

Phương Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới