Tắm sông Lam, gặp hố sâu 2 học sinh bị đuối nước

(Baonghean.vn)- Sáng 12/7, trên địa bàn xã Thuận Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em Trần Trọng Nghĩa (SN 2004) và em Nguyễn Văn Linh (SN 2005), học sinh trường THCS Thuận Trung thiệt mạng.

1
Đoạn sông Lam nơi hai em bị đuối nước

Người thân của 2 em cho biết, các em đi chăn bò trên vùng bãi, khoảng 8h rủ nhau ra sông Lam tắm, đang tắm, không may gặp hố sụt sâu nên bị tụt xuống và chìm dần.

Ở trên bờ, em Lực thấy thế chạy vào làng kêu cứu, lúc đó anh Phan Bá Hải trú tại xóm 5 và ông Trần Trọng Thời (là ông nội của em Trần Trọng Nghĩa) liền chạy ra tìm và vớt được cả 2 em lên bờ và đưa ngay về trạm y tế xã để cấp cứu. Nhưng do thời gian đuối nước quá lâu nên 2 em đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình của 2 em.

Đến 15h chiều, chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức mai táng 2 em theo phong tục địa phương./.

Hữu Hoàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới