Vận chuyển ma túy đá, lĩnh án tù chung thân

(Baonghean.vn)- Được người quen thuê vận chuyển 5kg ma túy đá từ Lạng Sơn vào Sài Gòn với giá 100 triệu đồng, Minh thuê  Vân vận chuyển với giá 75 triệu đồng. Vân bị bắt khi vừa mang ma túy vào đến TP Vinh ( Nghệ An)

Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ AN mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đặng Văn Minh (SN 1975) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1970) cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sáng ngày 18/11/2015, Đặng Văn Minh nhận được điện thoại của A Cường (người Trung Quốc) thuê Minh vận chuyển ma túy đá đi TP. Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng/kg. Tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, Cường giao cho Minh 5kg ma túy đá và cho ứng trước 20 triệu đồng. Minh mang số ma túy trên về nhà cất dấu. 

Sau đó, Đặng Văn Minh thuê Nguyễn Ngọc Vân vận chuyển vào Sài Gòn với giá 15 triệu đồng/kg ma túy đá. Minh đưa trước cho Vân 10 triệu đồng để làm lộ phí. 

Đặng Văn Minh (bên trái) và Nguyễn Ngọc Vân (bên phải) trước vành móng ngựa
Đặng Văn Minh (bên trái) và Nguyễn Ngọc Vân (bên phải) trước vành móng ngựa

Ngày 19/11/2015, Vân đi tàu từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, mua vé xe khách vào TP Hồ Chí Minh. Số ma túy trên được Vân dấu dưới ghế ngồi.

Đến 21h ngày 19/11/2015, khi chiếc xe khách trên di chuyển đến địa phận phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với Cục điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngọc Vân cùng tang vật là 9 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 4,9kg. Từ lời khai của Vân, cơ quan chức năng đã bắt giữ Đặng Văn Minh. 

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm quyền độc quyền mua bán, quản lý chất ma túy của Nhà nước, bị cáo có nhân thân xấu (Đặng Văn Minh từng bị xử phạt 3 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” đã được xóa án tích; Nguyễn Ngọc Vân bị xử phạt 12 năm tù về tội “tàng trữ, vận chuyển tiền giả” và 30 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”), HĐXX tuyên phạt hai bị cáo mức án tù chung thân về tội danh trên.

Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới