Chủ tịch xã đi tù vì nữ thủ quỹ tham ô 900 triệu đồng

Bị quy kết thiếu trách nhiệm do để nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng ngân sách, chủ tịch xã cùng kế toán trưởng phải hầu tòa.

Sáng 15/9, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Võ Thị Huệ (57 tuổi), Lê Sỹ Bình (54 tuổi), Nguyễn Hữu Hóa (39 tuổi, cùng trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về tội Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

chu-tich-xa-di-tu-vi-nu-thu-quy-tham-o-900-trieu-dong

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010 khi làm thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện, Huệ đã chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng tiền đấu giá đất. Sự việc bại lộ, tháng 9/2010, Huệ trốn vào miền Nam làm nghề giúp việc nhà, 5 năm sau bị bắt.

Tháng 12/2015, TAND Hà Tĩnh đưa bà Huệ ra xét xử song nghi còn bỏ lọt tội phạm nên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cảnh sát sau đó bắt ông Lê Sỹ Bình (nguyên chủ tịch UBND xã Thuần Thiện), Nguyễn Hữu Hóa (nguyên kế toán trưởng) với cáo buộc thiếu trách nhiệm dẫn tới việc bà Huệ lợi dụng sơ hở để gây án.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi. HĐXX tuyên phạt bà Huệ 12 năm tù về tội Tham ô tài sản. Hóa và Bình mỗi người 12 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới