Lãnh đạo công an tỉnh thăm chiến sỹ bị thương khi truy bắt đối tượng buôn ma túy

(Baonghean.vn)- Chiều 19/9, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám Đốc Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Việt Đức ( Hà Nội) động viên, thăm hỏi chiến sỹ công an bị thương khi truy bắt đối tượng buôn ma túy ở Quế Phong.

Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu đã trao số tiền 25 triệu đồng được trích từ quỹ  Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời động viên đồng chí Tuấn cố gắng vượt qua khó khăn và yên tâm điều trị.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu thăm hỏi trung úy
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi Trung úy Lê Văn Tuấn

Trước đó như,  Báo Nghệ An đã đưa tin: Vào khoảng 14h ngày 16/9/2016, Ban chuyên án 816H (Công an Huyện Quế Phong) phát hiện 02 đối tượng mang theo 01 chiếc ba lô có chứa herôin xâm nhập từ biên giới Lào vào khu vực rừng núi thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong nên đã triển khai lực lượng vây bắt. Bất ngờ một đối tượng khác xuất hiện dùng súng AK bắn thẳng vào lực lượng vây bắt làm Trung úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong bị trúng 02 viên đạn vào vùng mông và đùi trái.

Mặc dù bị thương nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, đồng chí Tuấn đã ôm giữ được 01 đối tượng đến khi các đồng đội hỗ trợ bắt giữ. Ban chuyên án tiếp tục vây bắt thêm được 01 đối tượng, riêng đối tượng dùng súng AK tấn công lực lượng vây bắt đã cướp được ba lô chứa ma túy và chạy trốn sang khu vực biên giới nước CHDCND Lào.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Quế Phong phối hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong sơ cứu và đưa Trung úy Lê Văn Tuấn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Nhận thấy tình trạng vết thương quá nặng nên sau đó đồng chí Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu và điều trị, theo dõi tại Khoa phẫu thuật chấn thương và chỉnh hình, hiện nay sức khỏe của đồng chí Lê Văn Tuấn đã có chuyển biến tốt.

Qua khai thác ban đầu, xác định 02 đối tượng bị bắt trong chuyên án 816H  là Thò Chông Pó, SN 1986 và Thò Hua Lỳ, SN 1971; đối tượng dùng súng AK chống lại lực lượng vây bắt và bỏ trốn là Nỏ Tủa, SN 1992. Cả 03 đối tượng đều trú tại bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Nớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDVND Lào.

                                                                             Tiến Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới