Bắt nhóm 'lâm tặc' đốn hạ gỗ quý trong khu bảo tồn

Hàng chục đối tượng ngang nhiên vào vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đốn hạ hàng chục cây gỗ quý thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện đàn bò tót trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea SôKẻ bắn trọng thương Trạm trưởng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ra đầu thúThêm 1 con bò rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đắk Lắk bị sát hại

Ngày 4-10, thông tin từ Công anh huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lê Mô Y Cường (36 tuổi), Ha Ra Y Trang (23 tuổi) và La Ô Y Em (17 tuổi, cùng trú tại buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) để điều tra, làm rõ về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Ngoài 3 đối tượng trên bị bắt giữ, Cơ quan điều tra Công an huyện Ea Kar cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt những đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ khai thác gỗ (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).
Hiện trường vụ khai thác gỗ (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng ngày 28-9, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tổ chức tuần tra tại Tiểu khu 622 (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành vây bắt được 3 đối tượng nói trên.

“Do địa hình hiểm trở, lợi dụng trời mưa nên các đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ trốn”, ông Lê Đắc Ý, giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết.

Hiện trường vụ khai thác gỗ (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).
Hiện trường vụ khai thác gỗ (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, tại đây các đối tượng đã đốn hạ tổng cộng 26 cây gỗ giáng hương có đường kính từ 20-35cm. Hầu hết những cây gỗ này đã bị lấy đi phần thân, chỉ còn gốc và ngọn tại hiện trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại một địa điểm gần đó có 23 hộp gỗ xẻ và 8 lóng gỗ đã được nhóm “lâm tặc” cắt xẻ gọn gàng để chuẩn bị vận chuyển ra khỏi rừng.

Hiện trường vụ khai thác gỗ (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).
Hiện trường vụ khai thác gỗ (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Theo lời khai của 3 đối tượng tại cơ quan điều tra, trong các ngày từ 26-9 đến 28-9, 3 đối tượng cùng với khoảng 10 đối tượng khác (cùng trú tại buôn Zô) vào khu vực trên khai thác nhiều cây gỗ giáng hương, xẻ hộp mang đi bán. Đến ngày 28-9, trong khi các đối tượng tiếp tục vào để vận chuyển những khúc gỗ còn lại thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ea Kar tiếp tục điều tra, mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại. Qua Báo CAND, Công an huyện Ea Kar kêu gọi các đối tượng còn lại cần sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới