Gần 3 tấn tim cật, chân giò, lòng lợn bốc mùi đưa vào Nghệ An tiêu thụ

(Baonghean.vn)  - Số nội tạng gồm tim, cật, lòng, chân giò được bọc trong túi nilon, đóng trong các thùng xốp chở trên xe tải đã bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng trên xe.
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng trên xe.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An vừa phối hợp với Công an Thị xã Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào hồi 14h ngày 14/10/2016, tại khu vực bãi trống, thuộc Khu công nghiệp Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô tải chạy theo hướng Bắc - Nam do tài xế Nguyễn Trường Sơn, SN 1974, trú tại phường Tân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình điều khiển có dấu hiệu nghị vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 2,7 tấn nội tạng động vật được bọc bằng túi nilon, đóng trong các thùng xốp, bao gồm các sản phẩm như tim, cật, chân giò, lòng…đang bốc mùi hôi thối.

Số nội tạng đã bốc mùi hôi thối.
Số nội tạng đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lái xe Nguyễn Trường Sơn khai nhận chở số nội tạng trên từ Ninh Bình vào Nghệ An để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.

Anh Tuấn - Minh Khôi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới