Nghệ An diễn tập chữa cháy lớn ở khu chung cư cao tầng

(Baonghean.vn) - Sáng 3/10, Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Trung Đô Tower (TP.Vinh).

Tham dự buổi diễn tập, về phía đại biểu Trung ương có Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lực lượng tham gia diễn tập.

Đại biểu tham dự buổi diễn tập.
Đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Tình huống diễn tập được đưa ra như sau:

Vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 03/10/2016 xảy ra cháy, nổ tại căn hộ số 406 (tầng 4), toà nhà Trung Đô Tower. Nguyên nhân do sự cố kỹ thuật làm đường ống dẫn gas của căn hộ bị rò rỉ, tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ, gặp tia lửa phát sinh từ hệ thống điện gây nổ và cháy lớn. Vụ cháy đã làm sập đổ một phần trần nhà, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn hộ 406.

Các lực lượng tham gia diễn tập.
Các lực lượng tham gia diễn tập.

Do hiện tượng bức xạ, đối lưu, truyền nhiệt, đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các phòng lân cận, lan ra toàn bộ diện tích mặt bằng tầng 4, lên tầng 5 và xuống tầng 3; đồng thời có thể phát sinh một số đám cháy ở các căn hộ khác do sự cố hệ thống điện và do một số gia đình đang sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, khi có tín hiệu báo động mọi người thoát ra ngoài nhưng không tắt các thiết bị này.

Vào thời điểm vụ cháy xảy ra có khoảng 500 người ở trong toà nhà; vụ nổ, cháy khiến 20 người tại khu vực tầng 4 bị tai nạn thương tích và trên 200 người bị mắc kẹt lại trong toà nhà. Đám cháy có diện tích lớn, bức xạ nhiệt lớn, tỏa ra nhiều khói, khí độc, làm hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho công tác hướng dẫn thoát nạn,  tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Clip diễn tập

a
Đám cháy bắt đầu bùng phát. 
a
Đám cháy nhanh chóng lan sang các căn hộ chung cư tại Trung Đô Tower. 
a

Lực lượng PCCC tại chỗ của Toà nhà, cảnh sát PC&CC tỉnh, Công an tỉnh nhanh chóng được huy động có mặt tại hiện trường. 

a
Đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. 
a
Nước được phun từ nhiều phía để dập tắt đám cháy. 
a
Sử dụng nhiều phương tiện cứu hộ khác nhau để cứu người bị nạn. 
a
Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương, gấp rút. 
a
Cấp cứu người bị nạn. 

 Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới