Phạm tội hiếp dâm, bị bắt sau gần 10 năm trốn truy nã

(Baonghean.vn)- Sau khi sự việc bại lộ, Nguyễn Hoàng Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 10 năm lẩn trốn, Toàn bị bắt giữ ở Đắc Lắc.

Chiều ngày 1/10, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh đã bàn giao Nguyễn Hoàng Toàn (SN 1976), trú tại xã Cát Văn, Thanh Chương cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàng Toàn bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã từ năm 2007 về tội hiếp dâm sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Toàn bị bắt giữ lúc đang lẩn trốn ở Đắc Lắc trong một chuyên án mới đây của PC 52.

1
Các đối tượng bị di lý về trụ sở PC52 chiều 1/10

Trong chuyến công tác này, Đội 3, Phòng PC52 cũng truy bắt thành công Nguyễn Thanh Bình (SN 1984), trú xã Bắc Thành, Yên Thành, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 2015; Đào Văn Lành (SN 1991), trú tại xã Giai Xuân, Tân Kỳ, bị truy nã về tội cướp tài sản năm 2016; Lô Văn Tý (SN 1996), trú tại huyện Con Cuông, bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trong đó Bình và Lành bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương; Tý bị bắt ở tỉnh Bến Tre.

Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới