Siêu trộm 22 lần đột nhập các gia đình khá giả

Chiều bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ đột nhập, phá két trong những căn nhà vắng người, tổng giá trị tài sản trên 3 tỷ đồng.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt Phạm Văn Chiều (29 tuổi) án 14 năm tù, Nguyễn Đức Thắng (24 tuổi) 8 năm tù về cùng tội Trộm cắp tài sản.

sieu-trom-22-lan-dot-nhap-cac-gia-dinh-kha-gia

Siêu trộm Phạm Văn Chiều tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Phương Vy.

Bản án xác định, trong hai ngày 29/12/2015 và 8/3/2016, Chiều đã thực hiện 7 vụ đột nhập các gia đình khá giả ở phường Ninh Khánh, Nam Thành và xã Ninh Tiến của tỉnh Ninh Bình, phá két lấy tài sản. 

Nhà chức trách xác định, từ 2014 đến khi bị bắt, Chiều gây ra 22 vụ trộm cắp ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.

Việc tiêu thụ của gian cho Chiều do Thắng thực hiện.

sieu-trom-22-lan-dot-nhap-cac-gia-dinh-kha-gia-1

Bị cáo Thắng tại tòa. Ảnh: Phương Vy.

Thời gian tới, hai bị cáo sẽ bị xét xử ở những phiên tòa khác cũng với cáo buộc Trộm cắp tài sản.

Theo vnexpress.

Tin mới