Bán thuê ma túy, lĩnh án tù chung thân

(Baonghean.vn) - Và Vả Lỳ đồng ý liên hệ bán giúp 2 đối tượng người Lào 2 bánh heroin với tiền công 12 triệu đồng. Phi vụ đầu tiên trót lọt, Lỳ nhận bán tiếp 3 bánh heroin. Tuy nhiên, vừa nhận hàng, Lỳ đã bị công an phát hiện và bắt giữ.

Sáng 25/11, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Và Vả Lỳ (sn 1981, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng Và Vả Lỳ.
Đối tượng Và Vả Lỳ.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh, vào khoảng đầu tháng 4/2016, Vừ Bá Chớ, Lầu Bá Dềnh (quốc tịch Lào) sang tìm Lỳ để nhờ Lỳ bán giúp 2 bánh heroin vì Chớ và Dềnh không biết tiếng Việt. Lỳ đồng ý đi phiên dịch cho Chớ và Dềnh để bán 2 bánh heroin này. Sau khi bán hết hàng, Lỳ được Chớ và Dềnh trả công 12 triệu đồng.

Đầu tháng 7/2016, hai đối tượng này liên hệ với Lỳ đặt vấn đề nhờ Lỳ liên hệ để bán 6 bánh heroin, 0,5 kg ma túy đá và hồng phiến. Tiền công sẽ thanh toán sau khi Lỳ giúp 1 đối tượng kia bán hết hàng.

Ngày 25/7/2016, Chờ và Dềnh mang “hàng” cùng 1 khẩu AK, 2 khẩu súng ngắn tự chế để phòng thân vượt biên theo đường tiểu ngạch sang Việt Nam. Lỳ giúp 2 đối tượng bán 3 bánh heroin cho một người ở khu vực đồi Xốp Mu, xã Yên Na (Tương Dương).

Số còn lại, cả ba mang đi bán lẻ thì thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt quả tang. Lợi dụng sự hỗn loạn, Chờ và Dềnh nhanh chân tẩu thoát. Và Vả Lỳ bị bắt giữ cùng 3 bánh heroin có trọng lượng gần 1.000g, 600g ma túy tổng hợp, 1 khẩu dúng AK47, 2 khẩu súng ngắn tự chế và 58 viên đạn.

Tại phiên tòa, Và Vả Lỳ thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Và Vả Lỳ tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Và Vả Lỳ chịu mức án tù chung thân.

Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới