Đang đi trên đường, 2 thanh niên bị truy sát dã man

(Baonghean.vn) - Thấy Huy và Khánh đi trên đường, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Văn Hải (trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) lao vào đấm đá rồi truy sát  khiến 2 thanh niên nhập viện. 

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 11h trưa 2/11 tại địa bàn xã Nghi Xuân (Nghi Lộc). Vào thời gian trên, em Lê Văn Huy, trú xã Phúc Thọ, Nghi Lộc cùng với em Nguyễn Văn Khánh, trú xã Nghi Thái, Nghi Lộc (cả hai đều 17 tuổi) trên đường đi chơi về.

Khi đi tới khu vực trước cổng trường THPT Nghi Lộc 3 thuộc xã Nghi Xuân thì gặp Trần Văn Hải (trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc). Do vẫn còn hậm hực vì trước đó có mâu thuẫn nhỏ với em Khánh, Hải lao vào đấm đá túi bụi.

Em Huy toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng, vỡ hộp sọ và chấn thương sọ não, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Quân y 4
Em Huy toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng, vỡ hộp sọ và chấn thương sọ não, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Quân y 4

Thấy Hải hung hăng đánh người, nhiều người sống gần đó can ngăn. Không chịu bỏ cuộc, đối tượng liền lao vào quán cắt tóc gần đó lấy 1 chiếc kéo với ý định quay lại đâm Khánh bằng được.

Quá hoảng sợ, Khánh liền bỏ chạy. Hải tiếp tục rượt đuổi và đâm Khánh một nhát chí mạng vào mạn sườn khiến em gục xuống đất. Không chịu buông tha, đối tượng tiếp tục vung kéo đòi đâm tiếp.

Thấy bạn bị đâm gục tại chỗ, Huy chạy tới can ngăn, ôm lấy Hải rồi giằng lấy cây kéo trong tay Hải. Thấy vậy, Hải liền cầm ống tuýp sắt rượt đuổi Huy. Chạy được một đoạn, Huy bị Hải đuổi kịp, đánh một nhát mạnh vào đầu rồi cũng gục xuống đất bất tỉnh.

Sau khi gây án, Hải nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Huy và Khánh được người dân đưa vào bệnh viện Quân y 4 để cấp cứu. Do vết đâm vào mạn sườn quá nặng, nên Khánh được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi được các y bác sỹ can thiệp, xử lý nhanh việc tràn dịch màng phổi, cháy máu trong, hiện tại Khánh đã qua cơn nguy kịch. Còn toàn bộ khuôn mặt Huy bị biến dạng. Các bác sỹ cho biết, Huy bị vỡ phía sau hộp sọ, chấn thương não.

Được biết, trước khi sự việc nghiêm trọng này xảy ra thì cách đó khoảng một tuần, đối tượng Hải từng dùng dao đuổi chém em Khánh vì có mâu thuẫn nhỏ. Phía gia đình Khánh cũng đã phải gọi điện nhờ phía công an can thiệp.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng Công an Nghi Lộc cho biết, đã xác minh được đối tượng gây án là Trần Văn Hải và đang tiến hành truy bắt, đồng thời vận động gia đình khuyên Hải ra đầu thú.

Thạch Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới